Phòng tránh sét đánh như thế nào?

24/04/2006 23:21 GMT+7

Kỹ sư Khương Lê Bình - Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ sét đánh làm chết 7 người, bị thương 5 người. Còn nếu tính từ năm 2001 trở lại đây thì số người chết do giông, sét đánh tại Đồng Tháp đã lên con số 26.

* Vì sao Đồng Tháp lại có nhiều người chết do bị sét đánh?

- Ông Khương Lê Bình: Thật ra điều kiện thời tiết, môi trường tự nhiên ở Đồng Tháp cũng không khác gì mấy so với các tỉnh thành ở khu vực ĐBSCL. Số người bị tai nạn phần nhiều là do bất cẩn, thiếu kiến thức phòng tránh. Người bị thiệt mạng cũng không hẳn là dân địa phương chính gốc. 5 người chết trong vụ sét đánh hôm 31.3.2006 tại xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười vừa rồi là người đến từ tỉnh Bến Tre. 10 người đang suốt lúa giữa đồng thì trời đổ mưa. tất cả cùng tụm lại kế bên máy suốt lúa (đồ kim loại có tính dẫn điện cao) ẩn nấp thì tai nạn thảm khốc xảy ra. Giông sét thường xuất hiện vào buổi chiều và tối trong thời kỳ chuyển tiếp từ mùa khô sang mùa mưa và thời kỳ đầu mùa mưa, tập trung  chủ yếu từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 hằng năm. Đang ở ngoài đồng, nếu quan sát bầu trời thấy những đám mây xám đen khổng lồ, chân mây hạ thấp tiến lại gần thì mọi người cần lưu ý đề phòng  vì nó có thể gây ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông lốc, sấm sét, vòi rồng...

* Làm thế nào hạn chế thấp nhất tai nạn do sét đánh?

- Giông lốc, sấm sét là những hiện tượng thời tiết vô cùng nguy hiểm. Khi bầu trời xuất hiện mây giông, tốt nhất chúng ta rút hết phích cắm các thiết bị điện - điện tử ra khỏi ổ cắm điện, ngắt ăng-ten ra khỏi ti vi. Nhà ở nếu có điều kiện nên thiết kế các cột thu lôi. Trường hợp đang đi ngoài đường hoặc đang làm trên đồng trống, không thể tìm được chỗ trú an toàn thì tuyệt đối tránh trú ẩn dưới các gốc cây cao. Mọi người cũng nên tránh xa các vật dẫn điện như kim loại, máy móc, nông cụ... Giữa đồng trống, nếu không vào nơi trú ẩn an toàn được thì nên chọn nơi nào có mặt ruộng thấp không trũng nước, từng người ngồi riêng lẻ trùm áo mưa hoặc nilon và càng hạ thấp độ nhô cao càng tốt. Những ngôi nhà xây dựng vững chắc, đóng kín các cửa là nơi phòng tránh giông lốc, sấm sét an toàn nhất. Khi có giông sét, mọi người cũng cần tránh ngồi gần cửa, vách tole, dây và ổ cắm điện, chỗ có nước... và càng không nên nói chuyện điện thoại.

Quang Minh Nhật
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.