Phú Yên: Bắt tạm giam 1 phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của học sinh

Đức Huy
Đức Huy
15/07/2022 15:22 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an H.Tây Hòa (Phú Yên) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 1 phụ nữ chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của học sinh.

Chiều 15.7, đại tá Bùi Xuân Chiến, Trưởng công an H.Tây Hòa (Phú Yên), cho biết cơ quan CSĐT Công an H.Tây Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Hằng (32 tuổi, ở P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an H.Tây Hòa công bố các quyết định tố tụng, tiến hành bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Hằng

CÔNG AN H.TÂY HÒA CUNG CẤP.

Trước đó, ngày 13.7, bà Hằng đến Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (H.Tây Hòa) dụ dỗ chở cháu T.Q.N (11 tuổi) đi lòng vòng với mục đích lừa chiếm đoạt điện thoại. Không lừa được cháu N. để lấy điện thoại nên Hằng đã bỏ cháu N. ở cổng chợ TT.Phú Thứ (H.Tây Hòa). Sau đó, gia đình tìm thấy cháu N. đưa về nhà.

Chị N.T.T (mẹ cháu N.) cho biết, gia đình nhận được điện thoại của cô giáo dạy môn Anh văn nói rằng có 1 phụ nữ đến trường chở cháu N. đi đâu không rõ. Chị T. gọi điện thoại cho cháu N. nhưng cháu không bắt máy nên đã đến Công an xã Hòa Phong (H.Tây Hòa) trình báo vụ việc.

Sau đó, 1 người hàng xóm gọi vào máy cháu N. thì cháu bắt máy, nói đang ở cầu Dinh Ông (nối 2 huyện Tây Hòa và Phú Hòa) nhưng gia đình đến nơi không thấy. Gia đình tiếp tục gọi lại, cháu N. bắt máy và nói rằng người phụ nữ chở cháu đến bỏ lại tại chợ TT.Phú Thứ (cách nhà cháu N. khoảng 6 km).

Phạm Thị Bích Hằng

CÔNG AN H.TÂY HÒA CUNG CẤP

Cháu N. kể, lúc đang ngồi với bạn trước Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, có 1 người phụ nữ lạ mặt đi vào nói cho mượn điện thoại nhưng cháu không đưa. Sau đó, người này đưa cháu N. lên xe máy chở đi. Cháu N. cũng không biết vì sao mình đi theo người phụ nữ này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình cháu N., ngày 14.7, lực lượng chức năng Công an H.Tây Hòa xác minh vụ việc, phát hiện Phạm Thị Bích Hằng đang đi trên đường ở H.Tây Hòa, nên đưa về trụ sở công an làm rõ.

Cơ quan chức năng xác định Hằng là người vào Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng để chở cháu N. Bước đầu, Hằng khai nhận đến các trường THCS trên địa bàn H.Tây Hòa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cháu học sinh, lấy tiền tiêu xài.

Hằng khai sáng 9.5 đi xe máy đến cổng Trường THCS Phạm Đình Quy (ở xã Hòa Tân Tây, H.Tây Hòa) lừa lấy điện thoại di động của một học sinh, bán được 2 triệu đồng. Ngoài ra, từ tháng 5 - 7.2022, Hằng thực hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác ở H.Tây Hòa.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an H.Tây Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc người phụ nữ chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.