Phú Yên: Bắt tạm giam bị can giết người vì mâu thuẫn nợ nần

Đức Huy
Đức Huy
17/10/2022 15:33 GMT+7

Lê Ngọc Phương bị bắt tạm giam về tội giết người, khi dùng dao đâm chết 1 người và làm 1 người khác bị thương. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần.

Ngày 17.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Phương (43 tuổi, trú xã An Định, H.Tuy An, Phú Yên) về tội "giết người".

Bị can Lê Ngọc Phương

CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

Trước đó, tối 16.10, anh N.V.H (38 tuổi, trú thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, H.Tuy An) và anh N.L (43 tuổi, trú thôn 3, xã An Ninh Tây) cùng 2 người bạn nhậu tại nhà anh H. Lúc này, anh H. có nhắc đến chuyện nợ nần giữa mình với Lê Ngọc Phương. Sau đó, anh H. gọi điện cho Phương hỏi về chuyện nợ nần nên Phương bực tức điều khiển xe máy đến nhà anh H.

Tại đây, giữa Phương và anh H. xảy ra cãi vã. Anh H. dùng chai đựng rượu đánh vào đầu Phương. Phương xông vào định đánh lại thì anh L. chạy lại can ngăn.

Bực tức, Phương lấy dao trong túi quần ra đâm anh L. gây thương tích và tiếp tục đuổi theo, đâm vào vùng ngực phải của anh H. rồi bỏ đi.

Anh H. bỏ chạy một đoạn thì bất tỉnh, sau đó được người nhà chở đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường. Anh L. được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.