Phú Yên: Xử phạt 6 người đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Đức Huy
Đức Huy
03/11/2022 14:53 GMT+7

Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng tin, chia sẻ, bình luận với nội dung sai sự thật.

Ngày 3.11, Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để chia sẻ, bình luận với nội dung sai sự thật liên quan đến cái chết của ông Đào Bá Phi (38 tuổi, ở P.4, TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

Livestream, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật

Cụ thể, ông L.M.B bị xử phạt 7,5 triệu đồng, bà L.T.B.L bị xử phạt 6,25 triệu đồng. Có 4 người khác bị xử phạt cùng với mức 5 triệu đồng gồm: ông P.V.Đ, bà N.T.C, bà N.T.T.T và bà N.T.B.T.

Nếu các trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính này không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Yên, các trường hợp trên sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để chia sẻ video livestream; bình luận với nội dung sai sự thật liên quan đến cái chết của ông Đào Bá Phi trong nhà tạm giữ thuộc Công an TX.Đông Hòa (Phú Yên). Những việc này đã vi phạm các quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, ngày 27.1.2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7.10.2020 của Chính phủ.

Công an tỉnh Phú Yên thông tin người bị tạm giữ tự tử tại nhà tạm giữ

Trước đó, ngày 20.10, Công an tỉnh Phú Yên có thông cáo báo chí nêu rõ nguyên nhân cái chết của ông Đào Bá Phi. Theo đó, khoảng 5 giờ ngày 18.10.2022, Nguyễn Quốc Cường (người cùng buồng tạm giữ) phát hiện Đào Bá Phi đang trong tư thế treo cổ nên hô lớn. Ngay lúc đó, cán bộ Nhà tạm giữ Công an TX.Đông Hòa tiến hành sơ cứu và chuyển Đào Bá Phi đến Trung tâm y tế TX.Đông Hòa để cấp cứu nhưng ông Đào Bá Phi đã chết. Nhận định nguyên nhân chết của Đào Bá Phi do ngạt cơ học.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an TX.Đông Hòa trực tiếp đến gặp, thông báo và đề nghị gia đình nhận thi thể Đào Bá Phi về để mai táng. Tuy nhiên, gia đình không hợp tác, từ chối nhận thi thể ông Đào Bá Phi để mai táng nên cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an TX.Đông Hòa đã tổ chức mai táng theo quy định tại điều 26 luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tích cực tiến hành các hoạt động điều tra, kiểm tra, xác minh để làm rõ toàn bộ nội dung, diễn biến vụ việc về cái chết của ông Đào Bá Phi và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.