Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu

08/10/2021 16:30 GMT+7

Ngày nay, tiếng Anh đã trở thành một yếu tố không thể thiếu. Tuy nhiên, để thành thạo một ngôn ngữ mới là một điều khó khăn. Theo đó, việc tìm kiếm phương pháp học tập phù hợp là vấn đề được rất nhiều người quan tâm.

Để lên mục tiêu, lập kế hoạch, xây dựng lộ trình và phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, phù hợp, mỗi người chúng ta cần phải trả lời đầy đủ lần lượt 3 câu hỏi: Now - Where - How. Trong đó, “Now” nhằm giải đáp cho việc trình độ của bạn đang nằm ở mức độ nào; “Where” giúp bạn thiết lập mục tiêu mình muốn đạt được; và “How” chính là bước xây dựng kế hoạch, lộ trình học cụ thể, cũng như các phương pháp, phong cách học tập phù hợp để đạt mục tiêu.

Xác định trình độ

Để tìm ra được phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cần phải căn cứ vào rất nhiều yếu tố. Thế nhưng, nhân tố quan trọng đầu tiên chính là xác định đúng trình độ của mình. Mỗi chúng ta cần phải dành sự ưu tiên và tập trung cho việc học ngôn ngữ cũng như xây dựng lộ trình học cụ thể mới mong có một kết quả xứng đáng. Vậy nên, đừng bắt đầu nếu như bạn chưa biết mình có gì.

Trình độ tiếng Anh thường được đánh giá theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR). Theo đó, từ việc biết mình đạt ở mức nào sẽ giúp chúng ta nhận biết được khoảng thời gian cần học để lên mức tiếp theo.

Định hướng phong cách học tập

Sau khi nhận định được trình độ tiếng Anh và thời gian học tập cần thiết, tiếp đến chúng ta cần quan tâm đến yếu tố phong cách học tập phù hợp.Có thể nói, ngoài mục tiêu rõ ràng, sự kiên trì và kỷ luật “thép” thì đây là một yếu tố mà bạn có thể hoàn toàn chủ động điều chỉnh được.

Chúng ta học hỏi và tiếp nhận thông tin qua 3 phương pháp chính, gồm: Visual (Hình ảnh); Auditory (Âm thanh); và Kinesthetic (Vận động, Cảm xúc). Theo đó, từng cá nhân có thể sử dụng bài kiểm tra VAK để bản thân hiểu rõ xu hướng học tập nào là hiệu quả nhất giúp bạn tự tạo hứng thú và tiến xa hơn trên con đường học tập và rèn luyện tiếng Anh.

Phát âm và Từ vựng

Chúng ta đều biết rằng, để có thể giao tiếp thuần thục như người bản ngữ, thì Phát âm và Từ vựng chính là 2 trọng điểm cần quan tâm. Theo đó, từ vựng nên được học kèm với phát âm để không ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện và mức độ thành công của người học.

Những vấn đề mà chúng ta thường gặp phải khi phát âm tiếng Anh vô cùng đa dạng như không phân biệt được độ dài âm tiết, ngữ điệu không phù hợp, đặt sai trọng âm, không đọc được các nhóm âm, ngắt nghỉ tự do,.... Hầu hết các vấn đề bắt nguồn từ thiếu môi trường luyện tập, nguồn nghe chưa chuẩn, chưa nắm vững nguyên tắc và phương pháp luyện tập hợp lý. Theo đó, bạn cần luyện tập ngữ âm với bảng IPA (International Phonetic Alphabet) để chuẩn hóa phát âm của mình, xóa bỏ sự nghi hoặc, thiếu chắc chắn hay gượng gạo khi bật âm, tăng sự tự tin và thay đổi mọi dạng khẩu hình khi thực hiện một đoạn hội thoại.

Ngoài ra, chúng ta cũng không khó để có thể nhận ra được vai trò quan trọng của từ vựng trong giao tiếp tiếng Anh thực tế. Sau 11 năm nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh giao tiếp, Langmaster cho rằng vấn đề chủ yếu nhất mà người học gặp phải khi học từ vựng là không ghi nhớ được từ và không áp dụng được trong ngữ cảnh thực tế. Vậy nên, nếu bạn có phương pháp học phù hợp, việc ghi nhớ sẽ trở nên tự nhiên và việc sử dụng sẽ trở thành phản xạ. Nhờ vậy, việc học sẽ vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm thời gian.

Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu

Sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Langmaster đã trở thành người bạn đồng hành giúp không ít người Việt bắt nhịp xu hướng hội nhập quốc tế và nhu cầu sử dụng tiếng Anh sâu rộng. Theo đó, hàng nghìn khóa học, cùng với khoảng hơn 300.000 học viên khắp cả nước đã giúp đem lại cho Langmaster những thành tựu vô cùng chất lượng.

Với mong muốn mang đến những kiến thức thực tiễn dựa trên nền tảng tư duy giáo dục định hướng và phát huy tối đa khả năng sáng tạo của học viên với mục tiêu tối thượng là giúp người học thay đổi tư duy, phát triển kỹ năng cần thiết, nghe nói tiếng Anh dễ dàng, trôi chảy và tự động; Langmaster đã cho ra mắt 2 quyển sách “Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu” “Ngữ âm căn bản cho người mới bắt đầu”. Được biết, ngoài các nội dung chính là Tư duy và Phương pháp, cuốn sách cũng mang đến rất nhiều điều mới lạ như mối quan hệ mật thiết giữa MBTI (Trắc nghiệm Tính cách) với phong cách học tiếng Anh của mỗi cá nhân; hay giải đáp các câu hỏi thường gặp phải về việc học tiếng Anh cho người mới bắt đầu,...

MỌI THÔNG TIN VỀ SÁCH XIN LIÊN HỆ:

Đăng ký mua sách: TẠI ĐÂY

Hotline: 0866.207.255

Fanpage: tiếng Anh giao tiếp Langmaster

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.