Pin dự phòng của hành khách bốc cháy tại sân bay Tân Sơn Nhất

31/07/2024 16:13 GMT+7

Vụ cháy xảy ra vào đêm qua (30.7) tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý ký gửi đảo G ga đi quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong khoảng thời gian 23 giờ 55 phút đêm 30.7, bộ phận soi chiếu hành lý tại đảo G ga đi quốc tế sân bay yêu cầu một khách nam bỏ lại pin dự phòng vì không được để trong kiện hàng ký gửi. Cục pin sau đó bất ngờ bốc cháy.

Pin dự phòng của hành khách bốc cháy tại sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 1.

Đội an ninh trật tự quốc tế nhanh chóng lấy bình chữa cháy và dập tắt đám cháy ngay lập tức

CTV

Ngay sau đó, Đội an ninh trật tự quốc tế đã nhanh chóng lấy bình chữa cháy và dập tắt đám cháy ngay lập tức. Vì sử dụng bình bột chữa cháy nên bụi bột tạo khói khá nhiều ở khu vực được dập lửa. Đội cứu hỏa khẩn nguy Trung tâm điều hành sân bay cũng đồng thời xử lý các bước tiếp theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao và đến 00 giờ 55 phút, khu vực cháy nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Rất may mắn, sự vụ trên không gây hậu quả về người và cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động khai thác tại nhà ga.

Đại diện Cảng Tân Sơn Nhất thông tin thêm: pin dự phòng khách bỏ lại bị cháy là loại không rõ nguồn gốc. Theo quy định của các hãng hàng không, pin dự phòng được phép mang theo lên máy bay dưới dạng hành lý xách tay, nhưng không được phép bỏ trong hành lý ký gửi vì dễ gây cháy nổ. Do pin ít giá trị nên hành khách này bỏ lại, không mang xách tay hay thông báo cho bộ phận an ninh.

Theo quy định của hãng hàng không nội địa Việt Nam, pin sạc dự phòng sẽ được phép mang lên máy bay nhưng phải đáp ứng cũng như chấp hành một số quy định như: Pin sạc dự phòng phải để trong hành lý xách tay, không mang theo pin sạc dự phòng dưới dạng hành lý ký gửi. Mỗi hành khách chỉ được phép mang theo trong người tối đa 10 viên pin dự phòng có công suất nhỏ hơn 100 Wh (cần lưu ý các loại pin này phải có tính năng chống đoản mạch).

Nếu pin sạc dự phòng không rõ nguồn gốc, công suất, dung lượng thì không được phép mang lên máy bay. Hành khách không được phép mang theo những cục pin sạc dự phòng có khả năng tích trữ điện năng, bởi chúng sẽ dễ gây ra cháy nổ.

Đặc biệt, trong khi chuyến bay cất cánh và hạ cánh thì tuyệt đối không được sử dụng pin dự phòng vì điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sự an toàn của cả chuyến bay.

Hiện nay các loại pin sạc dự phòng được bày bán tràn lan trên thị trường, chính vì vậy người dùng rất có khả năng mua phải những loại hàng giả, kém chất lượng, nguy cơ cháy nổ rất dễ xảy ra.

Thay vì được sử dụng lõi pin Lithium-Polymer cao cấp, các dòng pin sạc kém chất lượng lại chọn sử dụng pin Lithium-ion, thậm chí sử dụng pin giả, tái chế trong các pin sạc dự phòng dẫn tới rủi ro về an toàn năng lượng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng không đúng cách cũng là một trong những nguyên nhân khiến pin sạc dự phòng kém an toàn hơn. Sạc pin thời gian dài, nguyên đêm hoặc nguyên ngày, dẫn đến tình trạng pin bị nóng và gây ra cháy nổ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.