Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị An Giang quyết liệt tầm soát F0 cộng đồng

08/08/2021 22:11 GMT+7

Làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về công tác phòng chống dịch Covid-19 , Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh cần quyết liệt hơn tầm soát F0 trong cộng đồng.

Chiều 8.8, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại buổi tiếp Đoàn công tác của Phó thủ tưởng Vũ Đức Đam

(Ảnh: CTV)

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, cho biết từ ngày 15.4 đến nay, An Giang ghi nhận 531 ca mắc Covid-19. Tỉnh đã tổ chức 4 bệnh viện tuyến tỉnh và 10 trung tâm y tế  tuyến huyện để điều trị bệnh nhân Covid-19. Qua đó,  đã điều trị khỏi 184 ca. Đến nay, An Giang đã trang bị 3 hệ thống xét nghiệm PCR với năng lực xét nghiệm khoảng 1.200 mẫu đơn/ngày. Tỉnh đang chuẩn bị trang bị thêm một số hệ thống xét nghiệm PCR để tăng công suất xét nghiệm...

Bản tin Covid-19 ngày 8.8: Cả nước thêm 9.690 ca bệnh, gian nan cuộc chiến chống tin giả

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những cách làm sáng tạo của An Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời yêu cầu tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, quyết tâm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị An Giang phải quyết liệt hơn nữa để làm sạch địa bàn và cần phải kết hợp xét nghiệm nhanh và xét nghiệm PCR mẫu gộp để tăng tần suất tầm soát, sàng lọc diện rộng. Về điều trị các ca mắc Covid-19, An Giang cần phân loại, tách F0 nhẹ không triệu chứng ra khu riêng, các trường hợp nặng thì tập trung lại để điều trị.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.