Hà Nội ghi nhận 5 ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây, có 3 người nước ngoài

Mai Hà
Mai Hà
01/10/2021 07:46 GMT+7

Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 , sáng nay, 1.10, Hà Nội công bố 5 ca cộng đồng, trong đó có 3 người nước ngoài đang sinh sống tại thành phố.

Tính từ trưa qua đến sáng nay, Hà Nội đã ghi nhận tới 7 ca dương tính ngoài cộng đồng, trong đó có 2 ca được công bố chiều và tối qua, gồm một ca là người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức và một ca tại 77 Phủ Doãn. 
Trong 5 ca cộng đồng công bố sáng nay, bệnh nhân N.V.H (nam, 41 tuổi, P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm) làm nghề decor nội thất (bán hàng online tại nhà). Anh H. thường xuyên di chuyển lên TP.Việt Trì, Phú Thọ. Hàng ngày anh H. ở nhà, có shipper đến lấy hàng, vận chuyển hàng, khi tiếp xúc có đeo khẩu trang.
Theo báo cáo nhanh, ngày 12.9, anh H. đi tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 có xét nghiệm test nhanh kháng nguyên, kết quả âm tính. Ngày 21.9, anh H. xét nghiệm PCR tại Medlatec, kết quả âm tính để đi Phú Thọ. Ngày 26.9, bệnh nhân đi lấy mẫu ở Meldatec để đi TP.Việt Trì; ngày 27.9, lên TP.Việt Trì, tiếp xúc với người bán đất và nhân viên ngân hàng, sau đó có đi ăn (không đeo khẩu trang). Ngày 30.9, bệnh nhân làm xét nghiệm PCR tại Medlatec, kết quả dương tính.

Bản tin Covid-19 ngày 1.10: TP.HCM tất bật mở cửa với Chỉ thị 18 | Cửa ngõ các tỉnh thành “nóng” vì người về quê

Bệnh nhân N.A.T (nam, 35 tuổi, CT4A Mễ Trì Thượng, Q.Nam Từ Liêm) là nhân viên chăm sóc khách hàng Ngân hàng Agribanks tại 135 lạc Long, Hoàng Quốc Việt. Hàng ngày, anh T. chỉ đi làm từ nhà đến cơ quan. Anh T. đã tiêm phòng 2 mũi, mũi 2 vào ngày 8.9. Bệnh nhân ở cùng 3 người (vợ, mẹ và con 1 tuổi). Ngày 30.9, anh T. đến Melatec lấy mẫu xét nghiệm PCR để về quê đón con, kết quả dương tính. Hiện tại, bệnh nhân không có triệu chứng ho sốt, khó thở.
Bệnh nhân S.J.P (nam, 55 tuổi), người Hàn Quốc, hiện ở tại P.Mỹ Đình 1, là quản lý tại Công ty Samom Tech, địa chỉ Villa H08, Splendora, xã Nam An Khánh, H.Hoài Đức, Hàng ngày, bệnh nhân đi làm tại công ty, ngoài ra có tiếp xúc với nhiều người khác. Ngày 30.9, bệnh nhân đến phòng khám Menicar xét nghiệm PCR để chuẩn bị về nước, kết quả dương tính. Bệnh nhân đã tiêm 2 mũi vắc xin, mũi 2 ngày 13.9.
Bệnh nhân T.Y (nam, 51 tuổi, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình), người Nhật Bản, làm việc tại Công ty Toyota Tsusho, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình. Ngày 30.9, bệnh nhân đi làm xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân K.M (nam, 30 tuổi, P.Quảng An, Q.Tây Hồ), người Nhật Bản, làm việc tại Công ty Hoya Memory Disk Technologies Hưng Yên; đã nghỉ làm tại nhà 1 tháng nay. Ngày 30.9, bệnh nhân đi làm xét nghiệm, kết quả dương tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.