Đà Nẵng: Tiêu hủy hơn 3 tấn bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/10/2021 16:56 GMT+7

Ngày 4.10, Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng kết thúc đợt tiêu hủy an toàn hơn 3 tấn bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Đợt tiêu hủy bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh kéo dài từ ngày 1 đến ngày 4.10, do Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng chủ trì, giám sát thực hiện tại các đơn vị chuyên môn. Tổng cộng, có hơn 3 tấn bom mìn, vật liệu nổ được tiêu hủy an toàn.

Số bom mìn này được lực lượng quân đội tìm kiếm, thu gom trên địa bàn các quận, huyện của TP.Đà Nẵng từ đầu năm đến nay.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều bom mìn do người dân phát hiện trong lúc thi công công trình, hoặc tự nguyện giao nộp.

Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng vận chuyển các loại bom mìn, vật liệu nổ đi tiêu hủy

nguyễn tú

Sau khi tiếp nhận thông tin, hầu hết số bom mìn đều bị chôn vùi trong đất hàng chục năm nên gỉ sét, dễ phát nổ, nên lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng và lực lượng chức năng ở các địa phương đã có phương án rà tìm triệt để, xử lý an toàn, trả lại mặt bằng đất sạch cho công trình.

Số bom mìn cũng được thu gom, vận chuyển đến khu vực tập kết để tiêu hủy đảm bảo an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.