Bắc Giang: Lại phát hiện thêm bé sơ sinh bỏ rơi kèm lời nhắn nhờ nuôi dưỡng

07/10/2021 20:06 GMT+7

Công an H.Việt Yên nhận được trình báo của người dân có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi kèm lời nhắn nhờ nuôi dưỡng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 6.10, Công an H.Việt Yên nhận được trình báo của chị Hoàng Minh Nguyệt (24 tuổi, ở thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai về việc phát hiện một bé gái bị bỏ rơi.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, trên đường từ TP Bắc Giang đến đoạn đường tránh quốc lộ 37 hướng từ xã Như Thiết đi thị trấn Bích Động (thuộc thôn Như Thiết, xã Hồng Thái), chị Nguyệt phát hiện một bé gái khoảng hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường.

Hình ảnh cháu bé được Công an H.Việt Yên tiếp nhận

công an cung cấp

Cháu bé được để trong chiếc giỏ nhựa cùng một số đồ dùng cho trẻ sơ sinh, bên ngoài mặc áo màu trắng. Khi kiểm tra, chị Nguyệt phát hiện có thêm tờ giấy với nội dung: “Do hoàn cảnh và điều kiện em không thể nuôi được bé. Em để bé ở đây, ai nhặt được bé, em mong sẽ giúp chăm sóc, nuôi dưỡng bé thật tốt. Em cảm ơn rất nhiều, bé sinh ngày 28.8.2021”.

Ngay sau đó, chị Nguyệt đã mang cháu bé cùng các đồ dùng liên quan đến trực ban Công an H.Việt Yên để trình báo. Công an huyện đã phối hợp cùng UBND thị trấn Bích Động, Hội LHPN H.Việt Yên tiếp nhận bé bị bỏ rơi, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin về trường hợp của cháu bé.

Hiện tại, sức khỏe của cháu bé bình thường. UBND thị trấn Bích Động đang tiếp nhận và chăm sóc cháu bé.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.