Quảng Trị: Cứu 3 công nhân bị nước lũ bao vây hơn 15 giờ đồng hồ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
08/10/2021 10:55 GMT+7

3 công nhân xây dựng bị nước lũ bao vây hơn 15 giờ đồng hồ đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Quảng Trị giải cứu thành công.

Sáng 8.10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đã giải cứu thành công 3 công nhân bị nước lũ bao vây.

Lực lượng chức năng triển khai cứu người

Công an Quảng trị

Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7.10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo của người dân về việc có 3 người dân bị cô lập do mưa lớn và nước chảy xiết tại khu vực đập tràn Suối 1 thuộc địa phận xã Cam Tuyền, H.Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Ngay khi nhận được tin báo, xác định tin rất nguy cấp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng chuẩn bị các phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ cần thiết kịp thời đến hiện trường tổ chức công tác cứu hộ.

Sau khi đánh giá tình hình, lực lượng chức năng xác định công tác cứu nạn, cứu hộ phải được triển khai nhanh chóng, đồng thời phải bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia. Bởi điều kiện triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ có địa hình hết sức nguy hiểm, lượng nước từ thượng nguồn đổ về ngày càng chảy xiết, lượng mưa mỗi lúc càng lớn. Nếu chậm trễ, công tác cứu hộ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Tình huống khá khó khăn cho công tác cứu hộ cứu nạn

Công an quảng trị

Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã sử dụng các kỹ - chiến thuật triển khai đội hình dàn trận giữa dòng nước chảy xiết, đưa 3 người dân bị mắc kẹt đến nơi vị trí an toàn lúc 1 giờ sáng 8.10.

3 công nhân bị nước lũ bao vây gồm: anh H. (24 tuổi), anh Ph. (29 tuổi) và anh Q.H. (19 tuổi). Theo lời kể của anh H., 3 người cùng trên một xe ô tô vào khu vực thôn Trỉa, xã Hướng Sơn, H.Hướng Hóa (Quảng Trị) để tham gia xây dựng công trình tại đây. Do mưa to, lượng nước lũ đổ về từ thượng nguồn quá lớn khiến 3 người bị mắc kẹt và cô lập tại khu vực đập tràn này hơn 15 tiếng đồng hồ.

Cảnh báo tổ hợp thiên tai nguy hiểm trên Biển Đông và ở các tỉnh Trung bộ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.