Triều Tiên tố cáo Mỹ, Hàn Quốc gây bất ổn

13/10/2021 07:46 GMT+7

Yonhap hôm qua dẫn lời nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cáo buộc Mỹ chính là căn nguyên gây bất ổn trên bán đảo Triều Tiên .

Phát biểu tại triển lãm quốc phòng ở Bình Nhưỡng, ông Kim khẳng định không có cơ sở để tin điều Mỹ nói không có thù địch với Triều Tiên. Mặt khác, ông chỉ trích Hàn Quốc vì vừa gia tăng năng lực quân sự nhưng lại kêu gọi hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại Bình Nhưỡng ngày 11.10

AFP/KCNA

Ông Kim cho rằng những hành động nguy hiểm và không bị kiểm soát của Hàn Quốc nhằm tăng cường sức mạnh quân sự đang phá hủy cán cân quân sự trên bán đảo và gia tăng bất ổn. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng gia tăng năng lực quân sự chỉ nhằm phòng vệ, không phải để khơi mào chiến tranh.

Xem triển lãm vũ khí, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi quân đội Triều Tiên "bất khả chiến bại", chỉ trích Mỹ gây bất ổn

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đối thoại trong khi Mỹ chưa có phản ứng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo tình báo hai nước Hàn - Mỹ đang phân tích các vũ khí được trưng bày tại triển lãm, gồm tên lửa bội siêu thanh và tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-16.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.