Trao tặng 10.000 điện thoại thông minh cho học sinh khó khăn ở Bình Phước

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
13/10/2021 14:27 GMT+7

10.000 điện thoại thông minh thuộc chương trình 'sóng và máy tính cho em' đã được UBND tỉnh Bình Phước phân bổ cho các địa phương để sớm đến tay các em học sinh khó khăn trong tỉnh.

Sáng 13.10, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức lễ trao 10.000 điện thoại thông minh, thiết bị học tập trực tuyến trong chương trình “sóng và máy tính cho em” cho học sinh khó khăn trong tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh phát biểu tại buổi lễ

HOÀNG GIÁP

Bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cho biết theo thống kê đầu năm học (ngày 1.9), toàn tỉnh Bình Phước có 68.294 học sinh khó khăn không có thiết bị học tập trực tuyến. Đến ngày 25.9, số học sinh khó khăn cần hỗ trợ điện thoại thông minh, thiết bị học trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh giảm còn 14.531 em.

Ngày 26.9, tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ phát động chương trình “sóng và máy tính cho em”. Kết quả phát động đến 16 giờ ngày 12.10, toàn tỉnh đã vận động được 23,4 tỉ đồng, 2 laptop, 9 máy tính bàn; 761 điện thoại thông minh, máy tính bảng; 3.900 sim điện thoại 4G và 3.045 thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến, gói cước. Đồng thời, tỉnh cũng đã hoàn thành phân bổ đợt 1 với 219 điện thoại thông minh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em học trực tuyến.

10.000 điện thoại thông minh được trao tặng cho 6 địa phương có nhiều học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

HOÀNG GIÁP

Ngày 13.10, Ban vận động cấp tỉnh tiếp tục thực hiện phân bổ đợt 2 với tổng số 10.000 điện thoại thông minh cho 7 đơn vị gồm: H.Bù Đăng 1.721 máy, H.Bù Đốp 795 máy, H.Lộc Ninh 1.769 máy, H.Hớn Quản 1.077 máy, H.Đồng Phú 650 máy, H.Phú Riềng 1.236 máy và H.Bù Gia Mập 2.752 máy. Sau khi phân bổ, tỉnh Bình Phước hiện còn gần 3.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa được hỗ trợ thiết bị học trực tuyến.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể cần tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến, điện thoại thông minh cho học sinh khó khăn yên tâm học tập, trong điều kiện các em chưa thể đến trường do dịch bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.