Hoa Đà Lạt tăng giá mạnh trước ngày Phụ nữ Việt Nam

14/10/2021 17:47 GMT+7

Trước Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), các loại hoa Đà Lạt đều tăng giá mạnh sau nhiều tháng không bán được do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Ngày 14.10, thị trường hoa Đà Lạt tiếp tục sôi động, nhiều vựa hoa thu mua đóng đi các tỉnh chuẩn bị cho dịp lễ 20.10 nên giá hoa tăng giá mạnh, sau nhiều tháng không bán được do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Hoa cúc Đà Lạt tăng giá sau nhiều tháng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

LÂM VIÊN

Ông Đặng Phú Vinh, Chủ tịch Hội nông dân P.12, TP.Đà Lạt cho biết dịp lễ 20.10 trùng với ngày rằm tháng 9 Âm lịch nên giá hoa cúc đang ở mức khá cao. Giá cúc chùm từ 11.000- 13.000đồng/bó/5 cành, cúc lưới đại đóa giá từ 18.000-20.000đồng/ bó/10 cành. Cách đây 1 tuần giá cúc lưới lên tới 27.000đồng/bó/10 cành.

Cũng theo ông Vinh, bình thường mỗi tháng làng hoa Thái Phiên (P.12, Đà Lạt) thu hoạch từ 80-90 ha hoa cúc các loại, nhưng từ khi dịch Covid-19 đợt 4 bùng phát, các nông hộ giảm diện tích gieo trồng, nên thời điểm tháng 10 này chỉ có khoảng hơn 70 ha cho thu hoạch. Hoa lily cũng tăng lên 70.000-80.000đồng/ bó/5 cành.

Thu hoạch hoa hồng tại Đà Lạt

LÂM VIÊN

Tại làng hoa Vạn Thành, sau khi xuất hiện ổ dịch Covid-19 (vào ngày 7.10) việc thu hoạch và tiêu thụ hoa gặp trở ngại, các nông hộ muốn tiêu thụ hoa phải nhờ các Đội tình nguyện giúp vận chuyển hoa ra cổng làng để các mối hàng đến lấy. Theo ông Nguyễn Hùng Vỹ, Tổ trưởng tổ dân phố Vạn Thành, giá hoa hồng các loại đang giao động mức 1.500-1.800 đồng/cành, hy vọng cận ngày 20.10 giá hoa sẽ tăng cao hơn.

Đóng gói hoa hồng đi Hà Nội và các tỉnh miền Trung

LÂM VIÊN

Tại làng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang (H.Lạc Dương, Lâm Đồng), từ đầu tháng 10.2021 thị trường hoa tươi bắt đầu sôi động trở lại sau nhiều tháng bế tắc đầu ra do dịch Covid-19.

Ông Hoàng Xuân Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp H.Lạc Dương, cho biết hoa hồng Lang Biang được bán ra thị trường miền Trung, miền Bắc và Hà Nội có giá cao hơn đóng đi TP.HCM.

Hoa hồng Lang Biang tăng giá mạnh

LÂM VIÊN

Hiện, giá hoa hồng màu các loại từ 3.500-3.800 đồng/cành, hoa giống mới như ohara, đỏ truyền kỳ, kissland có giá 5000-5.500 đồng/cành. Ngoài hoa hồng, hoa cát tường cũng tăng lên 60.000-70.000đồng/kg, cẩm tú cầu 5.000đồng/cành. Tại H.Lạc Dương, hoa cúc kim cương có giá 4.000đồng/ cành, cúc đại đóa trắng hơn 3.000đồng/cành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.