Tây Ninh: Lên kế hoạch đón hơn 1.000 người dân ở 5 tỉnh, thành về quê

Giang Phương
Giang Phương
15/10/2021 19:53 GMT+7

Tây Ninh vừa lên kế hoạch chi tiết đón 1.151 người dân Tây Ninh đang ở 5 tỉnh, thành Đông Nam bộ (TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước và Long An) có nguyện vọng trở về quê.

Chiều 15.10, ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh, cho biết ngày 18.10 tới, tỉnh dự kiến đón 842 người dân ở TP.HCM về quê, trong đó có 806 người tại bến xe An Sương và 36 người tại bến xe Củ Chi (TP.HCM).

Xe Thanh tra giao thông dẫn đoàn đưa người dân Tây Ninh về quê

GIANG PHƯƠNG

Trong ngày 19.10, người dân Tây Ninh ở 4 tỉnh còn lại sẽ được đón về quê. Cụ thể, tại Bình Dương, tỉnh sẽ đón 156 người gồm 96 người tại bến xe Bình Dương và 60 người tại bến xe TX.Bến Cát. Tại Đồng Nai, 87 người sẽ được đón về quê gồm 59 người ở bến xe Đồng Nai và 28 người ở bến xe Dầu Giây (H.Thống Nhất, Đồng Nai). Tại Bình Phước, có 18 người được đón ở bến xe Trường Hải và 13 người đón ở bến xe TX.Bình Long. Riêng tại Long An, 35 người sẽ được đón về Tây Ninh tại bến xe Hậu Nghĩa.

Sở GTVT Tây Ninh cũng lưu ý, trường hợp người dân có phương tiện cá nhân (xe ô tô, xe máy) và có nhu cầu đi xe cá nhân về quê, Sở GTVT đề nghị người dân tập trung tại các địa điểm đón trước 45 phút để được tổ chức, sắp xếp và được lực lượng Thanh tra giao thông và Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức dẫn đoàn về đảm bảo an toàn, chu đáo. Các trường hợp khác, được đón tập trung bằng ô tô.

Sở GTVT Tây Ninh cũng đề nghị người dân được đón về quê chủ động đi xét nghiệm Covid-19 và đến điểm đón theo thời gian và địa điểm qua tin nhắn thông báo của tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.