Quảng Trị đón thêm 448 người từ miền Nam về quê bằng tàu hỏa

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/10/2021 18:39 GMT+7

Tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đón thêm được 448 người từ miền Nam về quê bằng tàu hỏa. Đây là lần thứ 3 tỉnh Quảng Trị đón người dân từ vùng dịch trở về quê bằng phương tiện tàu hỏa.

Chập tối 17.10, chuyến tàu chở người dân Quảng Trị từ miền Nam về quê tránh dịch Covid-19 đã về tới ga Đông Hà.

Người dân xuống ga Đông Hà trong cơn mưa tầm tã

Thanh Lộc

Theo thượng tá Lê Mạnh Hùng (Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, Phó đoàn công tác), lần này có 448 người dân quê Quảng Trị được về quê từ miền Nam. Trong đó, có 47 thai phụ, 75 người già, 73 người ốm đau, khuyết tật và 98 trẻ em.

Người khuyết tật được ưu tiên đón về quê

Thanh Lộc

Người đi xe khách không bắt buộc phải xét nghiệm Covid-19

Trước đó, đoàn công tác đón người dân về đã xuất phát tại Quảng Trị bằng đường bộ hôm 14.10. Ngay sau khi đến miền Nam, đoàn đã nhanh chóng làm việc với lãnh đạo các ga Sài Gòn (TP.HCM), Long Khánh (Đồng Nai), Dĩ An (Bình Dương) để chuẩn bị cho đợt đón người dân. Chiều qua 16.10, đoàn tàu lăn bánh từ ga Sài Gòn.

Người dân Quảng Trị làm thủ tục trước khi lên tàu ở ga Sài Gòn

Thanh Lộc

Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 2 đợt đón khoảng 900 công dân gặp khó khăn do Covid-19 từ miền Nam về quê an toàn bằng tàu hỏa vào tháng 7 và tháng 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.