Bình Định: Dỡ phong tỏa tạm thời tại Trung tâm thương mại Quy Nhơn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
17/10/2021 22:15 GMT+7

Từ 18 giờ ngày 17.10, UBND TP.Quy Nhơn đã phong tỏa tạm thời 7 hộ dân (31 người) ở P.Nguyễn Văn Cừ (TP.Quy Nhơn) và một phần Trung tâm thương mại Quy Nhơn để triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Chiều 17.10, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã có các quyết định phong tỏa tạm thời một phần tổ 33, KV.5, P.Nguyễn Văn Cừ (TP.Quy Nhơn) gồm 7 hộ dân (31 người) và một phần Trung tâm thương mại Quy Nhơn (ở đường Nguyễn Tất Thành, P.Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn) để phòng chống dịch Covid-19.

Thời gian thực hiện từ 18 giờ ngày 17.10 cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 17.10: Thông báo 63 ca Covid-19 tử vong tại 10 tỉnh thành

Ngay trong đêm 17.10, Trung tâm y tế TP.Quy Nhơn đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai khẩn cấp tầm soát đối với các trường hợp liên quan và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn cho biết, trong ngày 17.10 có 1 phụ nữ sinh sống tại 33, KV.5, P.Nguyễn Văn Cừ, làm nghề buôn bán tại Trung tâm thương mại Quy Nhơn có kết quả test nhanh dương tính, hiện chưa có kết quả xét nghiệm RT-PCT.

Ngành y tế đã lấy tổng cộng 191 mẫu test nhanh đối với các nhân viên, người làm việc tại Trung tâm thương mại Quy Nhơn. Kết quả, tất cả các mẫu test nhanh tại trung tâm thương mại này đều âm tính Covid-19.

Vì vậy, UBND TP.Quy Nhơn đã có quyết định dỡ phong tỏa Trung tâm thương mại Quy Nhơn từ 21 giờ ngày 17.10.

Cũng trong ngày 17.10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết đã ghi nhận thêm 8 người dương tính với Covid-19, đều được cách ly. Trong đó, 6 ca tại TP.Quy Nhơn (3 ca tại khu phố 9, P.Trần Quang Diệu; 2 ca tại khu phố 6, P.Đống Đa; 1 ca tại khu phố 5, P.Nhơn Phú), 1 ca ở xã Phước Thành, H.Tuy Phước và 1 ca là công dân lưu trú tại TP.HCM được UBND tỉnh tổ chức đón về quê đang thực hiện cách ly tập trung).

Như vậy, từ ngày 28.6 đến nay, tỉnh Bình Định ghi nhận 1.475 người mắc Covid-19, gồm: 1.293 người đã khỏi bệnh, 17 người tử vong và 165 người đang điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.