Bảo đảm an toàn cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch

Chí Hiếu
Chí Hiếu
19/10/2021 07:14 GMT+7

Thủ tướng lưu ý, dự báo tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, ngành y tế cần hết sức chú trọng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch.

Hôm qua (18.10), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc gặp mặt đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi gặp mặt, BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (được điều động làm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức cấp cứu Bình Dương), cho rằng bài học lớn nhất trong các đợt dịch vừa qua là chúng ta phải nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Ông Hiếu đề nghị xóa bỏ các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến. Thay vào đó, hình thành mạng lưới chăm sóc bệnh nhân tại nhà theo cấp phường, xã; người nhiễm Covid-19 được tự chăm sóc theo bộ tiêu chí đã được Bộ Y tế ban hành.

Covid-19 sáng 19.10: Cả nước 867.221 ca nhiễm, 792.980 ca khỏi | TP.HCM kéo dài chi hỗ trợ đợt 3

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân thấu hiểu, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là đội ngũ y tế. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, nhất là lực lượng y tế, bảo đảm công bằng, bình đẳng.

Thủ tướng lưu ý, dự báo tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, ngành y tế cần hết sức chú trọng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất

vắc xin trong nước, chuẩn bị chủ động về thuốc chữa bệnh, đồng thời Bộ Y tế có đề án xây dựng ngành “Covid học”.

Nhân dịp này, 138 thầy thuốc tiêu biểu xuất sắc của ngành y tế, quân đội và công an trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt dịch lần thứ 4 đã được Thủ tướng tặng bằng khen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.