Phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 6: Nhiều nghệ sĩ hành nghề tự do được tôn vinh

06/02/2007 22:07 GMT+7

Vì nhiều lý do, nên sau gần 2 năm xét tặng, mãi cho đến sáng 6/2/2007, Bộ Văn hóa -Thông tin mới họp báo chính thức công bố danh sách 36 nghệ sĩ NSND, 333 NSƯT vừa được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định phong tặng ngày 11/1/2007. Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng ký quyết định truy tặng 3 danh hiệu NSND và 2 danh hiệu NSƯT.

Đợt phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 6 này cũng là đợt mà các nghệ sĩ hành nghề tự do được Hội đồng xét tặng chú ý nhất từ trước tới nay. Hai nghệ sĩ hành nghề tự do được phong tặng NSND là nghệ sĩ Thanh Tòng, và họa sĩ Phan Phan (Phan Đắt Trưởng) đều của TP.HCM; trong số 9 nghệ sĩ hành nghề tự do được phong tặng NSƯT có những tên tuổi nổi tiếng như: ca sĩ Thanh Lam (Hà Nội), diễn viên điện ảnh Mỹ Duyên, Võ Hoài Nam, đạo diễn Hoa Hạ, diễn viên cải lương Phượng Loan, Thanh Tuấn, Ngọc Đáng (TP.HCM)... Đáng chú ý là đã có thêm 9 nghệ sĩ được phong, truy tặng NSND, trong đó có 2 trường hợp cụ thể báo Thanh Niên đã đăng tải nhiều ý kiến ủng hộ là NSƯT, họa sĩ thiết kế điện ảnh Phạm Quang Vĩnh (Hãng phim truyện Việt Nam) và họa sĩ sân khấu Phan Đắt Trưởng (TP.HCM).

Cả hai vợ chồng nghệ sĩ Trọng Đài - Mai Hoa (Hà Nội) đều được phong NSƯT đợt này. Ảnh: H.N

Trong 333 NSƯT được phong tặng đợt này có 192 nghệ sĩ sân khấu, 39 nghệ sĩ điện ảnh, 71 nghệ sĩ thuộc lĩnh vực ca nhạc và 31 nghệ sĩ thuộc lĩnh vực phát thanh. Một vài trường hợp rất đáng tiếc do chưa đủ số năm hoạt động nghệ thuật theo quy định như: NSƯT Thành Lộc, NSƯT Kim Xuân, NSƯT Thành Hội (TP.HCM)... chưa được phong tặng NSND; diễn viên điện ảnh Hồng Ánh (2 lần là diễn viên xuất sắc tại LHP Việt Nam và Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 45), diễn viên múa Cao Chí Thành (giải thưởng lớn trong cuộc thi ballet quốc tế danh giá Helsinki) cũng chưa được phong tặng NSƯT đợt này.

Xin được trích lại lời của NSND Chu Thúy Quỳnh, thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 6: "Với những người còn rất trẻ, đang rất sung sức, có nhiều thành tích thì cũng nên phong tặng cho họ. Điều này tạo hiệu ứng rất tốt không chỉ cho cá nhân họ mà còn cho cả những người khác nữa tích cực lao động nghệ thuật hơn. Nhân đây cũng xin nói thêm rằng, với các nghệ sĩ chuyên ngành múa, xiếc, cuộc đời hoạt động nghệ thuật rất ngắn, quy định 15 năm là quá dài, chỉ nên 10 năm là được".

Diễn viên Mỹ Duyên (phải) - một gương mặt trẻ hiếm hoi của TP.HCM vừa được phong tặng  NSƯT. Ảnh: T.L

Danh sách 36 nghệ sĩ được phong tặng NSND lần thứ 6

1. NS Nguyễn Khắc Lợi, đạo diễn điện ảnh, đã nghỉ hưu

2. NS Nguyễn Hữu Tuấn, quay phim, Hãng phim truyện VN

3. NS Nguyễn Như Quỳnh, diễn viên, Hãng phim truyện VN

4. NS Phạm Quang Vĩnh, họa sĩ, Hãng phim truyện VN

5. NS Lê Hùng, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, Nhà hát Tuổi Trẻ

6. NS Lan Hương, diễn viên, Nhà hát Tuổi Trẻ

7. NS Hoàng Dũng, diễn viên, Nhà hát Kịch Hà Nội

8. NS  Thanh Tòng, diễn viên hành nghề tự do (TP.HCM)

9. NS Phan Đắt Trưởng (Phan Phan), họa sĩ thiết kế sân khấu, NS hành nghề tự do (TP.HCM)

10. NS Đỗ Doãn Châu, họa sĩ, Nhà hát Kịch VN

11. NS Nguyễn Khải Hưng, đạo diễn Đài truyền hình VN

12. NS Nguyễn Việt Cường, đạo diễn Đài truyền hình TP.HCM 

13. NS Phan Doãn Tần, ca sĩ, Đoàn ca múa Quân đội

14. NS Nguyễn Trung Đức, ca sĩ, Nhà hát ca múa nhạc VN

15. NS Nguyễn Thị Thanh Tâm, NS đàn bầu, Nhạc viện Hà Nội

16. NS Nguyễn Xuân Hoạch, NS độc tấu đàn nguyệt, Nhà hát Ca múa nhạc VN

17. NS Vũ Thị Mai Phương, NS đàn bầu, Nhạc viện Hà Nội

18. NS Đỗ Thị Phương Bảo, NS độc tấu nhạc cụ dân tộc, Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen, TP.HCM

19. NS Trần Bình, chỉ đạo nghệ thuật, Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương

20. NS Đỗ Tiến Đinh, biên đạo múa, Nhà hát Ca múa nhạc VN

21. NS Ngô Thị Kiều Ngân, diễn viên múa, Nhà hát Nhạc vũ kịch VN

22. NS Lê Ngọc Cường, biên đạo múa, Cục Nghệ thuật biểu diễn

23. NS Phạm Anh Phương, biên đạo múa, Nhà hát Nhạc vũ kịch VN

24. NS Ngô Đặng Cường, biên đạo múa, trường Múa TP.HCM

25. NS Trần Kim Quy, biên đạo múa, Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch TP.HCM

26. NS Trịnh Xuân Định, biên đạo múa, Hội Nghệ sĩ Múa VN

27. NS Vũ Hoài, biên đạo múa, Hội Nghệ sĩ Múa VN

28.  NS Hoàng Văn Khiềm, chỉ đạo nghệ thuật, Nhà hát Tuồng T.Ư

29. NS Bùi Đắc Sừ, đạo diễn, Nhà hát Chèo VN

30. NS Thanh Hoài, diễn viên, Nhà hát Chèo VN

31. NS Thái Mạnh Hiển, đạo diễn, Đoàn xiếc nhân dân tỉnh Long An

32. NS Nguyễn Ngọc Trúc, đạo diễn, Liên đoàn xiếc VN

33. NS Ngô Xuân Huyền, đạo diễn sân khấu, trường ĐH Sân khấu-Điện ảnh HN

34. NS Trần Đình Sanh, chỉ đạo nghệ thuật, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, TP Đà Nẵng

35. NS Nguyễn Thị Hòa Bình, diễn viên, Nhà hát Tuồng Đào Tấn, tỉnh Bình Định

36. NS Lê Huy Quang, họa sĩ, Nhà hát Tuồng T.Ư

3 nghệ sĩ được truy tặng danh hiệu NSND

1. NS Trần Khánh, ca sĩ, Đài tiếng nói Việt Nam

2. NS Việt Khoa (Đỗ Trọng Thuận), phát thanh viên, Đài tiếng nói VN

3. NS Bùi Huy Hiếu, họa sĩ thiết kế sân khấu, trường ĐH SK-ĐA HN

2 nghệ sĩ được truy tặng danh hiệu NSƯT

1. NS Nguyễn Thanh Tùng, diễn viên múa, Đoàn văn công Phòng không không quân

2. NS Nguyễn Xuân Nghiệp, quay phim, Điện ảnh Quân đội

Lan Dung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.