Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam VN

15/09/2018 08:25 GMT+7

Chiều 14.9, tại TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam VN (9.1973 - 9.2018).

Dự lễ có đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Salvado Valdés Mesa dẫn đầu. Về phía VN có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai...
Trong bài phát biểu của mình, cả Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Salvado Valdés Mesa đều nhấn mạnh rằng chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel đến vùng giải phóng miền Nam VN cách đây 45 năm, trong hoàn cảnh Hiệp định Paris chỉ vừa ký kết được 8 tháng, là một biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị VN - Cuba. Trước đó, các vị lãnh đạo đã đến thăm lại những địa danh lịch sử mà Chủ tịch Cuba Fidel Castro từng đặt chân đến gồm: Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; Trụ sở Chính phủ lâm thời Cách mạng miền Nam VN tại H.Cam Lộ và Đồi 241. Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Thông tấn xã VN tổ chức trưng bày ảnh về Chủ tịch Fidel và chuyến thăm Quảng Trị.
Trước đó, đoàn đại biểu đã đến Quảng Bình thăm Bệnh viện Hữu nghị VN - Cuba Đồng Hới. Đây là bệnh viện mà Chủ tịch Fidel Castro quyết định tặng tỉnh Quảng Bình trong chuyến thăm tháng 9.1973 để phục vụ nhân dân và quân nhân từ chiến trường miền Nam chuyển ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.