Ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran để phá di sản thời Obama?

14/07/2019 14:00 GMT+7

Các tài liệu bị rò rỉ cho thấy đại sứ Anh tại Washington D.C tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015 (JCPOA) là do có liên quan đến người tiền nhiệm Barack Obama.

"Đây là hành động cố ý phá hoại di sản để lại của người tiền nhiệm Barack Obama vì lý do cá nhân và tư tưởng khác nhau", đại sứ Kim Darroch viết trong bức điện tín ngoại giao hồi tháng 5.2018.
Hồi tháng 5.2018, ngoại trưởng Anh lúc bấy giờ Boris Johnson đã đến Mỹ để thuyết phục ông Trump không nên rút khỏi JCPOA vốn được ký kết dưới thời chính phủ Tổng thống Obama.
Trong bức điện tín sau chuyến công du của ông Johnson, đại sứ Darroch báo cáo rằng có sự chia rẽ trong chính phủ Tổng thống Trump, chỉ trích chủ nhân Nhà Trắng thiếu chiến lược dài hạn.
Sau khi bức điện tín cùng các tài liệu khác bị rò rỉ cho giới truyền thông Anh, ông Darroch tuyên bố từ chức vào ngày 10.7.

[VIDEO] Trong mắt đại sứ Anh, chính quyền ông Trump "không hiệu quả, thiếu năng lực"

Chính phủ Anh đang tiến hành điều tra và xác định được một công chức đã cung cấp tài liệu cho truyền thông. Người này có quyền tiếp cận hồ sơ lưu trữ của Bộ Ngoại giao Anh.
Vụ rò rỉ tài liệu khiến quan hệ ngoại giao giữa hai đồng minh Mỹ và Anh trở nên căng thẳng.
Tờ Daily Mail (Anh) còn công bố những báo cáo của ông Darroch gửi cho chính phủ từ năm 2017 đến nay. Trong đó, ông Darroch miêu tả Tổng thống Trump là người “thiếu năng lực” và chính quyền của ông có thể sụp đổ, “kết thúc trong sự hổ thẹn”.
Tổng thống Trump kịch liệt chỉ trích và yêu cầu London cách chức ông Darroch.

[VIDEO] Iran đã đồng ý những gì trong thỏa thuận hạt nhân 2015?

Nhóm P5+1 bao gồm Anh, Đức, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận hạt nhân JCPOA với Iran hồi năm 2015.
Theo thỏa thuận, Iran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy được gỡ bỏ một số lệnh trừng phạt kinh tế.
Tuy nhiên, chính phủ Tổng thống Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào ngày 8.5.2018, đồng thời tái áp đặt lệnh cấm vận Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran kể từ lúc nhậm chức vào tháng 1.2017

Reuters

Washington còn dọa sẽ cấm vận bất kỳ quốc gia nào nhập khẩu dầu của Iran, tăng cường lực lượng quân sự đến Trung Đông.
Đáp lại, Iran phá vỡ các cam kết trong JCPOA, nâng mức làm giàu uranium, bất chấp lời cảnh báo từ các nước phương Tây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.