Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

28/10/2019 20:14 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên từ một vùng áp thấp trên Biển Đông chiều 28.10 có khả năng mạnh lên thành bão và đang hướng vào quần đảo Trường Sa.

Chiều nay 28.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT) cho biết, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Lúc 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ vĩ bắc và 118,5 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 450 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương sức gió 40 - 50 km/giờ, giật cấp 8. Vùng biển gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 16 giờ ngày 29.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,5 độ vĩ bắc và 115,0 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 70 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7, tức là từ 50 - 60 km/giờ, giật cấp 9.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên là phía bắc vĩ tuyến 10,0 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 113,5 độ kinh đông.
Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20 - 25 km. Đến 16 giờ ngày 30.10, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ vĩ bắc và 109,5 độ kinh đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực bắc và giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.