PSG nên thay đổi vì Messi

28/10/2021 07:01 GMT+7

Gần 2 tháng đến với Paris Saint-Germain (( PSG )), siêu sao Lionel Messi vẫn còn loay hoay với lối chơi của đội bóng hàng đầu nước Pháp.

Dù ghi 3 bàn trong 3 trận tại đấu trường danh giá Champions League nhưng tại giải Ligue 1 thì đến giờ, sau 4 trận ra sân, anh vẫn chưa có bàn thắng nào, kể cả kiến tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Liệu đây có là nghịch lý khi Messi chơi tốt những trận quốc tế đỉnh cao còn ở giải vô địch quốc gia lại không thể hiện được phong độ?

Messi vẫn chơi nhạt nhòa khi khoác áo PSG tại Ligue 1

AFP

Xem lại 3 bàn thắng của Messi vào lưới Man.City và Leipzig, tất cả đều là sự phối hợp ăn ý chỉ với riêng Mbappe với 2 cú sút và 1 quả 11 m, còn lại gần như chân sút người Argentina này chưa thể tạo dấu ấn trong lối chơi chung với đồng đội. Cựu tuyển thủ Pháp Thierry Henry hoàn toàn có lý khi nhận xét từ Champions League cho đến Ligue 1, thực tế Messi ngoài những pha bật nhả rất “đỉnh” với riêng Mbappe thì ngôi sao này như bị cô lập trên sân, có rất ít bóng và không thể phát huy mạnh mẽ đôi chân ma thuật của mình. Giữa Messi và nhiều đồng đội khác đến giờ vẫn chưa có tiếng nói chung khi nhiều lúc anh phải lùi rất sâu để tìm bóng, dẫn bóng nhưng các cầu thủ khác của PSG chỉ đứng nhìn, ít chạy chỗ, thiếu hỗ trợ. Nói cách khác giống như không ai “đọc” được cách di chuyển, chuyền bóng của siêu sao này.

Chính điều này khiến Messi bị “tắt điện” trong cách chơi vì nó hoàn toàn khác khi anh còn khoác áo Barcelona. Ở sân Camp Nou, Messi luôn ăn ý với đồng đội, được sự hỗ trợ từ tuyến giữa và chơi tự do ngay sau lưng tiền đạo mũi nhọn, nhưng ở PSG anh phải đá lệch phải, phải lùi sâu tìm bóng khi mà các tiền vệ khác cứ như “chôn chân”. Thử hỏi khi Messi phải chơi cách vòng cấm 50, 60 m như vậy, PSG tấn công thế nào? Ngay Henrry cũng yêu cầu PSG cần thay đổi cách chơi và tập trung bóng cho Messi nhiều hơn vì siêu sao người Argentina chỉ giỏi nhất khi có bóng. Khi đó thì vai trò nhạc trưởng của số 30 mới được phát huy một cách mạnh mẽ qua khả năng kiến tạo và săn bàn thắng.

Có thể ở góc độ chủ quan, Messi vẫn cần thời gian để thích ứng hơn nữa do gần 2 tháng qua cảm giác bóng vẫn là trở ngại của anh khi quá trình luyện tập cùng PSG bị gián đoạn nhiều lần do Messi phải trở về làm nhiệm vụ cho đội tuyển nhiều hơn CLB. Nhưng cách vận hành của PSG đúng là phải thay đổi khi ngoài việc tiếp tục kết hợp giữa bộ ba Mbappe - Neymar - Messi cho thật tốt thì phải đặt siêu sao người Argentina vào đúng vai trò trung tâm của lối chơi. HLV Pochettino chính là người phải giải quyết bài toán này, cần có một hệ thống ăn khớp, nhịp nhàng mới phát huy được nhãn quan và kỹ năng chuyền bóng siêu hạng của Messi. Dĩ nhiên một cầu thủ dù nổi bật cách mấy thì không thể đòi hỏi

CLB phải thay đổi vì mình, nhưng trường hợp của Messi thì rất cần sự tính toán chủ động của PSG hơn là chỉ ngồi chờ cầu thủ 34 tuổi này tự thích nghi và tỏa sáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.