Quả đắng với ông Netanyahu

08/04/2015 06:05 GMT+7

Quan hệ giữa Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Benjamin Netanyahu thêm lạnh nhạt và khúc mắc với phát biểu mới đây nhất của ông Obama cho rằng việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran không liên quan đến chuyện Tehran công nhận hay không công nhận nhà nước Israel.

Quan hệ giữa Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Benjamin Netanyahu thêm lạnh nhạt và khúc mắc với phát biểu mới đây nhất của ông Obama cho rằng việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran không liên quan đến chuyện Tehran công nhận hay không công nhận nhà nước Israel.

Có thể thấy sự tương phản rõ rệt trong phản ứng của ông Obama và thái độ hậm hực của ông Netanyahu đối với thỏa thuận mới đạt được giữa các bên liên quan về giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran. Ông Obama càng đề cao ý nghĩa của thỏa thuận bao nhiêu thì lại càng tỏ ra không coi trọng bấy nhiêu những biện luận của ông Netanyahu.
Cho tới lúc này, ông Netanyahu không thể không nhận ra rằng ông Obama hiện coi trọng và ưu tiên việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran hơn là chiều theo ý muốn riêng của Thủ tướng Israel. Ông Obama vẫn khẳng định cam kết bảo hộ an ninh cho Israel nhưng rõ ràng không chấp nhận thực hiện cam kết ấy theo hướng đáp ứng tất cả những đòi hỏi của Israel, lại càng không có chuyện để cho Israel quyết định cả định hướng lẫn nội dung giải pháp cho vấn đề hạt nhân Iran.
Thật ra, việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran có lợi cho Israel bởi Mỹ sẽ không chấp nhận bất cứ giải pháp chính trị nào để ngỏ khả năng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Netanyahu chống phá bằng mọi giá vì lo ngại sự trỗi dậy của Iran khi vấn đề hạt nhân được giải quyết.
Chiến tranh và xung đột, khủng bố và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan thời gian qua đã góp phần giúp Iran tăng cường vị thế và ảnh hưởng ở khu vực. Giờ lại thêm triển vọng phát triển quan hệ giữa Iran với Mỹ và phương Tây. Sự thật này như quả đắng đối với ông Netanyahu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.