Quận 1 đề xuất tạm ngưng hoạt động quán bar, vũ trường để phòng dịch Covid-19

12/03/2020 19:08 GMT+7

Bí thư Quận ủy quận 1 nhận định quán bar, vũ trường là môi trường khá nhạy cảm, khá thuận lợi cho dịch bệnh lây lan, phát triển nên đề xuất TP.HCM cho tạm ngưng hoạt động trong lúc đang có dịch Covid-19 .

Tại hội nghị giao ban trực tuyến giữa thường trực Thành ủy TP.HCM với thường trực các quận ủy, huyện ủy chiều 12.3, Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến đã đề xuất tạm ngưng hoạt động vũ trường, karaoke, bar để phòng chống dịch Covid-19. Bà Yến nhận định đây là môi trường khá nhạy cảm, không đối lưu không khí và môi trường ở đây khá thuận lợi cho dịch bệnh lây lan, phát triển. Do đó, quận 1 đề xuất tạm ngưng và chỉ hoạt động trở lại khi hết dịch bệnh Covid-19.
Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM tán thành với đề xuất này bởi khả năng dịch xâm nhập vào thành phố rất cao do nhiều địa phương đã có dịch Covid-19 và TP.HCM là đầu mối giao thông đông đúc.
“Đề nghị thành phố chỉ đạo hoạt động vui chơi giải trí, nếu không cần thiết thì tạm ngưng như ý kiến của bí thư quận 1, ông Hưng nói.

Tăng 5 ca ở Bình Thuận, Việt Nam đã có 44 người nhiễm Covid-19

Lực lượng chức năng kiểm tra một vũ trường và phát hiện chất ma túy.

Ảnh: CTV

Trong khi đó, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết cần phải khảo sát thực tế trước khi đưa ra quyết định tạm dừng hoạt động các quán bar, vũ trường. Ông Nhân đề nghị ngành y tế phối hợp với công thương khảo sát vấn đề này và báo cáo TP để có quyết định.
Bí thư Thành ủy yêu cầu phải có biện pháp để vừa đảm bảo an toàn cho người dân nhưng cũng không xâm phạm đến công việc kinh doanh của các hộ dân.
Trước đó, UBND thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã ra thông báo yêu cầu chủ các quán bar, karaoke, vũ trường, điểm cung cấp trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố Hạ Long tạm dừng hoạt động từ 8 giờ ngày 12.3 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.