Quận 12 khởi công 4 công trình kiên cố hóa bờ bao, chống ngập

Đình Sơn
Đình Sơn
05/10/2024 08:03 GMT+7

Ngày 4.10, UBND quận 12 (TP.HCM) tổ chức lễ khởi công xây dựng 4 công trình nạo vét, kiên cố hóa bờ bao, chống ngập trên địa bàn 3 phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An. Tổng chiều dài của 4 tuyến rạch là hơn 4,5km. Tổng mức đầu tư của 4 công trình này là 191,3 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM.

Hiện trạng các tuyến là bờ bao kết nối đường giao thông nông thôn, phía ngoài bờ bao là mái rạch bằng đất, một số đoạn gia cố cừ tràm. Hiện hữu các tuyến rạch này đang bị bùn lắng bồi, có nhiều cây đường kính lớn, cỏ dại mọc phủ kín hai bên bờ rạch và trong lòng rạch làm cản trở dòng chảy, dẫn đến khả năng thoát nước giảm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, địa bàn quận có hệ thống mương, kênh, rạch chằng chịt thuận lợi cho công tác tiêu thoát nước nhưng với tốc độ đô thị hóa nhanh đã làm cho các tuyến kênh, rạch trên địa bàn quận ô nhiễm nặng do rác thải, nước thải và đất cát bồi lắng.

Quận 12 khởi công 4 công trình kiên cố hóa bờ bao, chống ngập- Ảnh 1.

Thời gian qua trên địa bàn quận 12 đã khởi công nhiều dự án nạo vét, kiên cố hoá kênh mương giúp chống ngập.

ẢNH: UBND Q.12

Các công trình này có mục tiêu cải thiện ô nhiễm môi trường các tuyến kênh rạch nhằm phát huy hiệu quả tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng cho các khu dân cư trên địa bàn các phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An nói riêng và quận 12 nói chung, từng bước chỉnh trang đô thị, mỹ quan môi trường, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận.

Nhận thấy việc đầu tư các dự án nạo vét, kiên cố hóa mang lại hiệu quả thiết thực, quận 12 sẽ tiếp tục đề xuất UBND TP.HCM bố trí thêm nguồn vốn để triển khai thêm nhiều dự án nạo vét, kiên cố hóa tuyến rạch để thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, ông Nguyễn Minh Chánh đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công, thiết kế, tư vấn, giám sát tuân thủ các quy định, quy trình thủ tục về đầu tư, xây dựng, các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật để triển khai công trình theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công; đảm bảo an toàn lao động, chất lượng và vệ sinh môi trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.