Quận chúa Nhật Bản Mako chính thức kết hôn với thường dân

Khánh An
Khánh An
26/10/2021 11:39 GMT+7

Quận chúa Nhật Bản Mako kết hôn với luật sư Kei Komuro vào ngày 26.10 và sẽ chính thức từ bỏ địa vị hoàng gia một ngày sau đó.

Quận chúa Mako cùng luật sư Kei Komuro

AFP

Hãng Kyodo đưa tin Quận chúa Nhật Bản Mako chính thức kết hôn với hôn phu Kei Komuro vào ngày 26.10.

Cả hai người đã quyết định không làm lễ cưới truyền thống của hoàng gia sau khi có tranh cãi về tài chính liên quan mẹ của anh Komuro.

Cơ quan Hoàng gia vào sáng cùng ngày đã đại diện cặp đôi 30 tuổi này nộp giấy đăng ký kết hôn. Chú rể Komuro rời khỏi nhà vào khoảng 8 giờ 30 (giờ địa phương) để chuẩn bị hôn lễ.

Quận chúa Mako rời khỏi dinh thự hoàng gia của gia đình vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày và dự định sẽ ở tại một căn hộ ở Tokyo trong khi chờ sang định cư tại New York, nơi Komuro làm việc cho một công ty luật.

Mặc bộ áo đầm màu xanh nhạt và cầm bó hoa, Quận chúa Mako đã cúi đầu vài lần với cha mẹ là Thân vương Fumihito và Thân vương phi Kiko, cùng em gái là Quận chúa Kako.

Quận chúa Mako cúi đầu từ biệt cha mẹ

afp

Quận chúa Mako lên xe rời khỏi dinh thự

afp

Hai chị em ôm nhau trước khi Quận chúa Mako vào xe hơi và đến Tokyo để dự họp báo cùng chồng, trong khi gia đình vẫy tay cho đến khi xe đi khỏi. Trong thông báo vào phút chót, Cơ quan Hoàng gia Nhật cho biết cặp đôi này sẽ chỉ phát biểu đầu cuộc họp và chỉ trả lời bằng văn bản đối với 5 câu hỏi do truyền thông gửi từ trước.

Xem Quận chúa Nhật Bản Mako rạng rỡ bên em gái đón sinh nhật trước hôn lễ

Do các thành viên Hoàng gia Nhật không có hộ chiếu, Quận chúa Mako cần đăng ký hộ chiếu như thường dân và dự định sẽ sang Mỹ sớm nhất vào tháng tới. Theo truyền thống, thành viên Hoàng gia không được kết hôn với thường dân. Do đó, Hoàng gia dự kiến chính thức loại bỏ tư cách trong hoàng tộc của Quận chúa Mako vào ngày 27.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.