Quân đội Hàn Quốc lần đầu có sĩ quan gốc Việt

13/06/2012 12:22 GMT+7

(TNO) Một học viên trường sĩ quan gốc Việt là Bae Joon-hyoung lần đầu tiên được quân đội Hàn Quốc đề cử tham gia khóa huấn luyện để trở thành sĩ quan trong hàng ngũ quân đội nước này.

Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc ngày 11.6 cho biết sẽ bắt đầu tuyển những sĩ quan xuất thân từ các gia đình đa văn hóa lần đầu tiên vào năm 2012.

Theo đó, học viên Bae Joon-hyoung (22 tuổi, ở tỉnh Bắc Gyeongsang, có mẹ là người Việt Nam) cùng với Han Ki-yeop (21 tuổi, ở tỉnh Nam Jeolla, mẹ là người Nhật), đã được lựa chọn tham gia khóa huấn luyện kéo dài 12 tuần dành cho các sĩ quan, bắt đầu từ ngày 7.7 tới.

Hàn Quốc đã sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự từ năm 2009. Theo đó nam giới đủ 19 tuổi ở các gia đình đa văn hóa phải tham gia nghĩa vụ quân sự và đều có thể trở thành các sĩ quan trong hàng ngũ quân đội Hàn Quốc.

Yonhap dẫn số liệu thống kê của quân đội Hàn Quốc cho biết: tính đến 2012 đã có 193 binh sĩ quân đội Hàn Quốc xuất thân từ các gia đình đa văn hóa.

Ở Hàn Quốc, tất cả thanh niên 19 tuổi có sức khỏe tốt bắt buộc phải trải qua hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phúc Duy

>> Vụ nữ sinh gốc Việt bị xử tù vì vắng học gây phẫn nộ dư luận Mỹ
>> Nữ thẩm phán gốc Việt lừng danh tại Mỹ
>> Người phụ nữ được Tổng thống Mỹ đề cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.