Quân đội Myanmar kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

La Vi
La Vi
02/02/2022 07:05 GMT+7

Người đứng đầu quân đội Myanmar , ông Min Aung Hlaing , đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc bầu cử, truyền thông nhà nước hôm 31.1 đưa tin.

Thông tin này được đưa ra một ngày trước lễ kỷ niệm một năm cuộc chính biến quân sự.

Tờ báo nhà nước Global New Light của Myanmar đưa tin chính phủ quân sự sẽ cố gắng tổ chức các cuộc bầu cử mới khi tình hình "hòa bình và ổn định", tuy nhiên không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Ông Hlaing cho biết: "Cần phải thiết lập đúng hướng cho nền dân chủ đa đảng chân chính, có kỷ luật", đồng thời nhắc đến mối đe dọa từ "những kẻ phá hoại bên trong và bên ngoài", cũng như "các cuộc tấn công và hủy diệt khủng bố".

Lực lượng an ninh đã làm chết ít nhất 1.500 người và bắt giữ 11.838 người kể từ cuộc đảo chính, theo Hiệp hội Hỗ trợ các tù nhân chính trị.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi bà San Suu Kyi và các nhân vật khác từ đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bị quân đội bắt giữ sau khi chính quyền bị cáo buộc gian lận cuộc bầu cử năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.