TNO

Quân đội Nga bắt đầu thử nghiệm siêu xe tăng Armata

21/05/2016 13:31 GMT+7

(Tin Nóng) Sau khi Nhà máy Uralvagonzavod thử nghiệm xong, siêu xe tăng T-14 Armata vừa được giao cho Quân đội Nga thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu trên thực địa.

(Tin Nóng) Sau khi Nhà máy Uralvagonzavod thử nghiệm xong, siêu xe tăng T-14 Armata vừa được giao cho Quân đội Nga thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu trên thực địa.

Truyền hình quân đội Nga ngày 16.5 cho biết sau khi thử nghiệm xong, quân đội sẽ nhận từ Uralvagonzavod đợt đầu 100 xe tăng Armata vào năm 2017, và đến năm 2025 quân đội Nga sẽ có khoảng 2.500 chiếc tăng loại này.

Theo RG ngày 18.5, Armata là loại siêu xe tăng mà không nước nào có được, với công nghệ tàng hình, hoả lực mạnh và radar ưu việt. Armata gần như vô hình với radar và thiết bị dò hồng ngoại của đối phương. Radar mảng pha chủ động đặt trên tháp pháo Armata dò tìm phát hiện mục tiêu tên lửa và đạn pháo bay đến xe, và máy tính trong xe sẽ kích hoạt hệ thống bảo vệ tiêu diệt các nguy cơ này trong khoảng cách gần. Radar của Armata còn điều chỉnh hoả lực bắn của xe.

Vỏ giáp của Armata có thể chịu được sức công phá của các loại đạn pháo và tên lửa chống tăng hiện tại.

Siêu xe tăng Armata sẽ là vũ khí chủ lực của lục quân Nga - Ảnh: RG

Đến năm 2025, Nga sẽ có 2.500 chiếc tăng Armata - Ảnh: RIA

Từ nền tảng loại tăng này, Nga đã chế tạo các loại xe chiến đấu khác như xe bọc thép T-15, Boomerang, Hurganets, và cả Armata điều khiển từ xa (robot chiến đấu). Có 28 loại vũ khí mới được phát triển cho xe tăng Armata, thậm chí loại tăng này còn có thể trang bị pháo 152 mm.

Nhiều nước đang tiếp xúc để đặt vấn đề mua loại xe tăng hiện đại này của Nga như Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập..., theo RG.

Xem siêu xe tăng Armata thử nghiệm cấp Nhà máy:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.