Quân đội xung kích ra tuyến đầu giúp dân

23/12/2021 07:15 GMT+7

'Lịch sử hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ viết tiếp những trang sống động, nhân văn và bi hùng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 khốc liệt', Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói.

Ngày 22.12, TP.HCM tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu thường trú trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2021) và 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1999 - 22.12.2021).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết trong những ngày tháng căng thẳng nhất của làn sóng dịch Covid-19 thứ 4, TP.HCM nhận được sự hỗ trợ sâu sát của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ ngành, đặc biệt là lực lượng vũ trang tham gia trên nhiều mặt trận giúp kiểm soát dịch bệnh, từng bước trở lại cuộc sống bình thường mới.

“Lịch sử hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ viết tiếp những trang sống động, nhân văn và bi hùng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 khốc liệt”, ông Nên nói.

Covid-19 sáng 23/12: Cả nước 1.588.335 ca | TP.HCM sẵn sàng cho ngày học sinh trở lại trường

Về các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra cho năm 2022 và những năm tiếp theo, ông Nên cho hay TP.HCM đặt trọng tâm vào việc tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách gắn với cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính; cải thiện có hiệu quả môi trường đầu tư, tiếp tục cơ cấu lại kinh tế...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.