"Quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch các nguồn cứu trợ cho dân"

28/10/2006 23:39 GMT+7

** Xóa nợ cho các thành phần kinh tế bị thiệt hại từ 70% trở lên ** Cấp thêm 80 tỉ đồng cho Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và 20 tỉ đồng cho các tỉnh khác khắc phục hậu quả Sáng 28/10, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có cuộc họp khẩn cấp với các tỉnh, thành Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam để kiểm tra việc khắc phục hậu quả bão Xangsane.

Đồng thời, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp...

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đến nay công tác khắc phục hậu quả bão Xangsane đã hoàn thành về cơ bản, đời sống người dân đã dần ổn định, lương thực thực phẩm, thuốc men được đưa đến từng hộ gặp khó khăn. Việc hỗ trợ bước đầu cho những gia đình có người chết, mất tích, nhà bị sập, tốc mái đã và đang tiến hành khẩn trương tại các địa phương. Các trường học, bệnh xá đã được sửa chữa, học sinh các cấp đã đến trường. Toàn bộ hệ thống điện, đường giao thông, viễn thông, cấp thoát nước đã khôi phục hoàn toàn...

Tuy nhiên, ba địa phương bị thiệt hại nặng, trong đó có Đà Nẵng vẫn tồn tại nhiều khó khăn không thể giải quyết trong thời gian gần mà kéo dài qua nhiều năm. Ông Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm hỗ trợ kinh phí để giúp dân sửa chữa nhà cửa, trường học, trạm xá cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn phục hồi sản xuất, tạo khí thế phấn chấn cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tỉnh không còn đủ nguồn kinh phí để hỗ trợ cho dân sửa chữa nhà cửa theo mức 5 triệu đồng/hộ bị sập nhà hoàn toàn. Ông Nguyễn Đức Hải mong muốn Chính phủ cấp thêm gạo để cứu đói cho dân miền núi và các loại giống cây trồng chuẩn bị cho mùa vụ đông xuân sắp đến. Ông Hồ Xuân Mãn - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đề xuất Chính phủ cần có chính sách, cơ chế đặc thù để người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, hoạt động du lịch, dịch vụ... ở các tỉnh, thành thường xuyên bị thiên tai bão, lụt phát triển.

Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Cao Đức Phát cho rằng, ổn định đời sống nhân dân tại các tỉnh bị thiệt hại do bão Xangsane là ưu tiên hàng đầu. Đề nghị Chính phủ cấp gạo cứu đói cho các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở, trường học, bệnh xá; khôi phục sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp. Liên quan đến vấn đề hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại trong bão, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy thống kê, tổng thiệt hại của các doanh nghiệp đang vay vốn tại các ngân hàng hiện đã đến con số 1.597,9 tỉ đồng. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước bị thiệt hại 408 tỉ, doanh nghiệp tư nhân là 334,9 tỉ đồng, còn lại là các thành phần kinh tế khác như hộ kinh doanh cá thể, các HTX...

Để giải quyết khó khăn cho các thành phần kinh tế sớm khôi phục sản xuất, ông Lê Đức Thúy đề xuất Thủ tướng Chính phủ xóa nợ đối với các khoản nợ vay ngân hàng bị thiệt hại từ 70% trở lên; các trường hợp bị thiệt hại dưới 30% có thể gia hạn trả nợ. Việc cho vay mới cũng sẽ được xem xét trên cơ sở cho vay lãi suất ưu đãi, không cần thế chấp nếu các đơn vị có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi người dân về việc khắc phục hậu quả bão Xangsane ngày 28/10 - Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe ý kiến của các bộ: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Lao động Thương binh - Xã hội, Giao thông vận tải về công tác khắc phục hậu quả bão Xangsane, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ với những mất mát, đau thương đến thân nhân những người bị nạn và yêu cầu các địa phương hỗ trợ tối đa cho người dân, không để người dân thiếu đói, không để dân chịu cảnh màn trời chiếu đất. Thủ tướng quyết định mức hỗ trợ cho các gia đình bị sập nhà hoàn toàn 5 triệu đồng/nhà, bị tốc mái hoàn toàn tối đa không quá 2 triệu đồng và cấp thêm 100 tỉ đồng cho các địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả bão Xangsane (trong đó dành 80 tỉ đồng cho Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế).

Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao công tác phòng tránh bão được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ trung ương đến địa phương đã hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Thủ tướng kêu gọi đồng bào cả nước chung sức chung lòng bằng tinh thần tương thân, tương ái hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại nặng do bão vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở chính quyền các địa phương phải hết sức chú trọng quản lý chặt chẽ các nguồn tiền - hàng cứu trợ, công khai, minh bạch, sử dụng có hiệu quả, trao đúng đối tượng, không để thất thoát... Liên quan đến việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp khôi phục sản xuất sau bão, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành trình ngay phương án xóa nợ, khoanh nợ, cho vay tiếp cũng như việc miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp. Thủ tướng cho biết sẽ sớm ban hành cơ chế đặc thù cho khu vực miền Trung để khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh tại vùng này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang kiểm tra tình hình thiệt hại và thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Yến và ông Huỳnh Chuyến bị sập nhà hoàn toàn trong bão Xangsane. Trước khi đi kiểm tra thiệt hại tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở các bộ, ngành và các địa phương ngay trong ngày 28.10 triển khai khẩn cấp công tác phòng tránh bão số 7 sẽ đổ bộ vào miền Trung trong vài ngày tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu: "Phải nghiêm túc kiểm điểm những vấn đề chưa làm được trong việc phòng tránh bão, mà Xangsane là một ví dụ. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, giúp phòng tránh bão, lụt tốt hơn".

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.