Quán quân Sao nối ngôi - Triệu Lộc: ‘Cả nhà cùng khóc trước thành công của tôi’

P.C.Tùng
P.C.Tùng
24/08/2018 11:16 GMT+7

Ngay sau thành công với ngôi vị cao nhất Sao nối ngôi mùa 3, ca sĩ Triệu Lộc đã có cuộc trò chuyện cùng PV Thanh Niên xoay quanh chiến thắng này.

Triệu Lộc không phải là gương mặt mới của làng nhạc Việt, bởi anh từng đoạt giải nhì cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2008, giải nhì Tuyệt đỉnh song ca 2016. Anh sinh ra, lớn lên trong một gia đình âm nhạc khi là con trai nghệ sĩ Huyền Thanh - Đoàn ca múa nhạc Bông Sen và nghệ sĩ Bảo Minh - cháu ngoại NSƯT Công Thành, Trưởng đoàn cải lương Nam bộ - nguyên Phó giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang.
Triệu Lộc cho biết anh rất hạnh phúc với giải thưởng lần này vì anh có được những trải nghiệm ý nghĩa và trưởng thành hơn trong nghề diễn 
* Giữa rất nhiều cuộc thi ca hát hiện nay, tại sao anh lại chọn Sao nối ngôi để dự thi?
- Hiện có rất nhiều cuộc thi về ca nhạc khá phù hợp như Người kể chuyện tình, Hãy nghe tôi hát... nhưng Triệu Lộc vẫn chọn Sao nối ngôi để dự thi. Dù ba mẹ cũng hoạt động nghệ thuật nhưng tôi chưa từng có cơ hội được hát, diễn chung với họ trên sân khấu và chỉ có ở Sao nối ngôi, tôi mới thực hiện được ước mơ đó. Tôi đã được diễn cùng ba mẹ trong 3 tiết mục như: Ô mê ly, Tình ca đất nước, Ngày mai và cả 3 tiết mục đều được giám khảo đánh giá cao về mặt cảm xúc lẫn chuyên môn. Mẹ tôi hay thể hiện tình cảm còn cha tôi thì ít khi bộc lộ ra ngoài, nhưng cha tôi đã khóc khi ông ngồi hàng ghế khán giả xem tôi hát tiết mục Một mình ở tập 7. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy cha khóc, tôi mới biết là ông thương tôi biết dường nào. Và trong đêm chung kết, cha tôi cũng khóc. Thậm chí khi cha tôi ngồi coi lại các tiết mục ở nhà, ông cũng khóc. Gia đình tôi rất hạnh phúc với thành công mang nhiều ý nghĩa như ở cuộc thi Sao nối ngôi lần này.
Ba mẹ Triệu Lộc là nghệ sĩ Bảo Minh - Huyền Thanh khi xem con trai hát và diễn trên sân khấu đã không cầm được nước mắt vì xúc động 
Lý do thứ hai khiến tôi tham gia Sao nối ngôi là tôi muốn trở lại với khán giả sau giải nhì cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2008, giải nhì Tuyệt đỉnh song ca 2016 và muốn những học trò của mình nhìn thấy tôi trên sân khấu, bởi hiện tôi làm chủ và là giảng viên của trung tâm thanh nhạc The Wings.
* Tham gia cuộc thi Sao nối ngôi lần này đã mang đến cho Triệu Lộc những gì?
- Tôi được quay trở lại sân khấu một cách chuyên nghiệp hơn. Ở những cuộc thi đơn thuần về âm nhạc trước đó, tôi chỉ lên hát là chủ yếu, không cần những yếu tố hấp dẫn lôi cuốn khán giả, nhưng ở Sao nối ngôi, tôi phải diễn xuất, thoại trên sân khấu, phối hợp với phụ diễn để có một tiết mục ca vũ nhạc kịch hoàn hảo qua từng đêm thi. Người giúp tôi thành công ở Sao nối ngôi chính là đạo diễn dàn dựng Quang Thảo và tổng đạo diễn - NSƯT Hữu Quốc vì biết thế mạnh cũng như nhược điểm của tôi để chọn những kịch bản, bài hát phù hợp nhất.
Tiết mục dự thi Ngàn năm mây trắng của Triệu Lộc, diễn cùng nghệ sĩ kịch nói Thanh Thủy khiến khán giả vỡ òa cảm xúc bởi dàn dựng cảm động 
* Những dự định của anh sau khi đoạt danh hiệu Quán quân?
- Tôi hiện tại vẫn đang đi tìm một bài hit cho riêng mình. Tôi đang chuẩn bị một đêm minishow kỷ niệm 10 năm ca hát, sẽ diễn ra vào tháng 9 tới. Số tiền bán vé thu được, tôi sẽ quyên góp cho viện dưỡng lão của các nghệ sĩ neo đơn. Tất nhiên tôi cũng sẽ chuẩn bị ra mắt những sản phẩm âm nhạc, album mới bên cạnh việc đào tạo những tài năng nhỏ tại trung tâm thanh nhạc của mình.
* Cảm ơn và chúc Triệu Lộc thành công trong con đường nghề nghiệp sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.