Quảng Bình: Bắt kẻ trộm liên huyện chuyên ‘thó’ đồ điện dân dụng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
15/04/2022 08:33 GMT+7

Một người đàn ông 41 tuổi ở Quảng Bình từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, bị Công an H.Quảng Ninh (Quảng Bình) bắt giữ vì thực hiện 7 vụ trộm ở nhiều địa bàn trong tỉnh.

Ngày 15.4, Công an H.Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết sau thời gian dài theo dõi, lúc 17 giờ ngày 13.4, Công an H.Quảng Ninh phối hợp với Công an xã Gia Ninh và người dân thôn Tiền Vinh (xã Gia Ninh) bắt quả tang Lê Thanh Hóa (41 tuổi, trú thôn Thuận Ninh, xã Đức Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) đang trên đường mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ.

Lê Thanh Hóa tại cơ quan chức năng

Thanh Lộc

Theo Công an H.Quảng Ninh, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn H.Quảng Ninh và các huyện lân cận xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu xảy ra vào ban ngày. Tài sản mất trộm là dây cáp, dây điện ở các cửa hàng bán đồ điện dân dụng và máy móc phục vụ gò hàn ở các công trình xây dựng.

Đánh giá tài liệu do nhân chứng cung cấp và thông tin từ các đơn vị bạn, xác định các vụ trộm trên do 1 người gây ra, Công an H.Quảng Ninh đã lập chuyên án và đã bắt được Hóa.

Lê Thanh Hóa cùng tang vật của các vụ trộm đã được công an thu hồi

Thanh Lộc

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Hóa khai nhận đã trộm 7 vụ ở tỉnh Quảng Bình, trong đó có 4 vụ trên địa bàn H.Quảng Ninh, 2 vụ ở H.Bố Trạch, 1 vụ ở H.Lệ Thủy với tổng tài sản trộm ước tính trên 50 triệu đồng. Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra mở rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.