Quảng Bình - điểm đến an toàn: Hướng đến năm mới mưa thuận gió hòa

29/12/2021 08:00 GMT+7

Ngành du lịch Quảng Bình đã và đang nỗ lực hết mình để đón năm mới với tâm nguyện mong một năm mới 2022 mưa thuận gió hòa, dịch bệnh qua đi để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực du lịch nói riêng.

Trên hành trình tiến về phía trước với rất nhiều kỳ vọng, Sở Du lịch (DL) tỉnh Quảng Bình đánh giá việc phát triển các sản phẩm DL mới để đón đầu và phục vụ du khách là một trong những chiến lược quan trọng của miền đất hấp dẫn này. Các nhóm sản phẩm DL mới gồm DL lễ hội (festival tour), MICE (DL kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện); DL đường sông trên các tuyến thủy nội địa như Nhật Lệ - Long Đại, sông Gianh, sông Son, sông Chày; các dịch vụ giải trí ban đêm.

Đồng thời, địa phương tiếp tục đa dạng hóa, hoàn thiện và phát triển mới các sản phẩm DL mạo hiểm, trải nghiệm khám phá tự nhiên tại các khu vực ngoài Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng như: khám phá hệ thống hang động Tú Làn (H.Minh Hóa), thác Tam Lu (H.Quảng Ninh), khe Nước Lạnh, khe Nước Trong, khu bảo tồn rừng Động Châu và hình thành các khu DL sinh thái khác. Dự kiến, thời gian tới, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Bang (H.Lệ Thủy) sẽ được đưa vào hoạt động và sẽ là điểm đến bùng nổ cho du khách.

Song song đó là phát triển các dịch vụ bổ trợ, đa dạng hóa các sản phẩm DL biển, DL nghỉ dưỡng như các dịch vụ thể thao trên biển (lướt ván, mô tô nước, dù bay, đua thuyền buồm), dịch vụ lặn biển ngắm san hô, DL tàu biển.

Mở rộng thị trường

Năm 2022, Quảng Bình xác định tập trung vào thị trường nội địa, hướng đến dòng khách trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, ngành DL của tỉnh cũng chú trọng nghiên cứu, chuẩn bị sẵn sàng các sản phẩm, dịch vụ để đón du khách quốc tế khi Chính phủ cho phép mở cửa thị trường. Trong đó, tập trung vào thị trường có khả năng tăng trưởng nhanh, có nguồn khách lớn, có mức chi tiêu cao và lưu trú dài ngày như Bắc Mỹ, Tây Âu, Đông Bắc Á, Đông Âu.

Và để hoạt động DL thích ứng theo tình hình mới, yếu tố an toàn vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu. Do đó, ngành DL Quảng Bình đã và đang xây dựng các tour khép kín nhằm quản lý, kiểm soát tốt.

Đơn cử như từ giữa tháng 10, các đơn vị đã tổ chức khám phá Quảng Bình trong điều kiện bình thường mới theo quy trình khép kín từ đón đưa, phục vụ và tham quan khám phá… đã mang lại những hứng khởi, thú vị cho du khách từ Hà Nội, TP.HCM sau những ngày giãn cách xã hội. Ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc Công ty Oxalis, chia sẻ: “Sau một khoảng thời gian DL bị đóng băng, đây sẽ là bước đệm để chính quyền địa phương, doanh nghiệp tự tin hơn trong việc đón khách và du khách cảm thấy được chào đón, làm quen một lần nữa với DL”.

Anh Hồ Thanh Bình, du khách đến Quảng Bình sau những ngày giãn cách, tâm sự: “Sau giãn cách, theo tâm lý chung, khi mình phải ở trong nhà quá lâu, nghi ngại khi phải tiếp xúc với đông người… thì việc đi khỏi thành phố, đến những nơi chỉ có thiên nhiên là lựa chọn hợp lý để cân bằng lại tâm lý, tạm quên dịch bệnh, trải nghiệm với thiên nhiên. Quảng Bình là tỉnh có vị trí địa lý khá hấp dẫn cho DL, với cả biển và núi, thành thị và nông thôn. Mình ở Hà Nội nên Quảng Bình là một trong những lựa chọn phù hợp nhất để đi DL dưới 4 ngày”.

Đã có tín hiệu của sự khởi sắc khi hôm qua 28.12, ông Nguyễn Châu Á chia sẻ “sáng ra thấy nhân viên gửi báo cáo công suất phòng Chày Lập Farmstay mà mừng rơi nước mắt”. “DL Quảng Bình đang dần sống lại rồi! Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực của chính quyền, doanh nghiệp cũng mang lại tín hiệu tốt. DL Quảng Bình sẽ từng bước hồi phục”, ông Nguyễn Châu Á nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.