Quảng Bình: Liên tiếp xảy ra hai vụ hiếp dâm, cướp giật tài sản

Bá Cường
Bá Cường
20/12/2022 09:17 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý các nghi phạm vụ hiếp dâm trẻ em, giết người và cướp giật tài sản.

Ngày 20.12, thông tin từ Công an H.Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ hiếp dâm người chưa đủ tuổi vị thành niên xảy ra trên địa bàn xã Hải Phú (H.Bố Trạch).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 16.12, nghi phạm N.H.A (19 tuổi, trú xã Hải Phú, H.Bố Trạch) đã chở cháu H.T.Y (13 tuổi, trú H.Bố Trạch) đến một quán ăn trên đường QL 1 thuộc địa phận xã Hải Phú.

Sau đó, A. đã có quan hệ tình dục với cháu Y., tiếp đó A. dùng dao đâm Y. với ý định cướp lấy điện thoại iPhone 13 của Y. rồi chở Y. ra khu vực cống thoát nước tại xã Hải Phú, đẩy Y. xuống nước.

Y. cố gắng bò lên bờ van xin và được A. chở đến Trạm y tế xã Hải Phú cấp cứu, sau đó nạn nhân được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng đa chấn thương.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Công an H.Bố Trạch cho biết, hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Công an tỉnh Quảng Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 20.12, thông tin từ UBND xã Quảng Lộc (TX.Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết, lực lượng chức năng đã có lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Huệ (26 tuổi, xã Quảng Lộc) về hành vi hiếp dâm, trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Huệ (giữa) bị bắt giữ

bá hoàng

Cụ thể, vào 1 giờ ngày 18.12, bà L.T.L (50 tuổi, xã Quảng Lộc) đang nằm ngủ ở nhà một mình thì bị một người đàn ông phá cửa sổ đột nhập vào nhà, đe dọa, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Tiếp đó, người này đã cướp số tiền hơn 1,7 triệu đồng. Bà L. đến Công an xã Quảng Lộc trình báo sự việc. Sau 2 giờ nhận tin báo, công an đã truy xét và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Huệ. Theo Công an tỉnh Quảng Bình, Huệ là người từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.