Quảng Bình: Sạt lở hồ nuôi cá lóc, hàng chục tấn cá bị cuốn ra biển

Bá Cường
Bá Cường
17/10/2022 09:44 GMT+7

Mưa lớn trong 2 ngày 15 và 16.10 tại Quảng Bình làm sạt lở các hồ nuôi cá lóc của các hộ dân ở H.Lệ Thủy, hàng chục tấn cá bị trôi ra biển.

Sáng 17.10, thông tin từ UBND xã Ngư Thủy Bắc (H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết địa phương đang tìm cách khắc phục thiệt hại sau khi mưa lớn làm sạt lở các hồ nuôi cá lóc của 7 hộ dân trên địa bàn.

Người dân ra khu vực cửa biển chặn vớt số cá bị trôi

Bá hoàng

Theo đó, trong 2 ngày 15 - 16.10 xảy ra mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tại khu vực thôn Bắc Hòa (xã Ngư Thủy Bắc, H.Lệ Thủy), gần 11.500 m2 ao nuôi cá lóc của 7 hộ dân bị mưa lớn làm sạt lở, cuốn trôi gần 33 tấn cá ra biển, ước tính thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngay sau khi phát hiện vụ sạt lở, các hộ dân trên đã kêu gọi hỗ trợ, ra khu vực nước đổ ra biển để vớt số cá bị trôi. Dù cố gắng nhưng dòng nước lớn, số cá vớt được không đáng kể. Tổn thất nặng nề nhất trong 7 hộ dân là ông Trần Văn Tài (55 tuổi, thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc), thiệt hại 800 triệu đồng.

Trước đó, trên địa bàn xã Ngư Thủy Bắc, mưa lớn trong 2 ngày 9 - 10.10 đã gây thiệt hại hơn 3 tấn cá lóc của 6 hộ dân.

Lãnh đạo xã Ngư Thủy Bắc đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ sau hậu quả và sẽ tạo điều kiện để các ngư dân tìm cách nuôi trồng trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.