Quảng Bình: Sạt lở núi đá vôi, cô lập 3 bản vùng cao với 200 hộ dân

Bá Cường
Bá Cường
08/10/2022 10:58 GMT+7

Con đường đi vào 3 bản của người Rục ở xã Thượng Hóa (H.Minh Hóa, Quảng Bình ) bị chia cắt sau khi xảy ra sự cố sạt lở núi đá vôi vào khuya 7.10.

Ngày 8.10, ông Đinh Văn Giáo, Chủ tịch UBND xã Thượng Hóa cho biết, chính quyền xã cùng các lực lượng chức năng đang gấp rút xử lý hậu quả sự cố sạt lở, cô lập đường đi vào 3 bản của người Rục.

Địa điểm xảy ra sạt lở gây chia cắt 3 bản tại xã Thượng Hóa

Bá Hoàng

Theo người dân, vụ sạt lở xảy ra vào khuya 7.10, Địa điểm xảy ra sạt lở ở khu vực Cua Tay Áo, hàng chục khối đất, đá rơi từ độ cao 20 - 30 m xuống, chia cắt toàn bộ đường đi vào ba bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ với khoảng 200 hộ dân đang sinh sống.

Người dân phải mang vác hàng hóa, xe máy trèo qua khu vực sạt lở

BÁ HOÀNG

Theo ông Giáo, lực lượng chức năng đã huy động các phương tiện đến cứu hộ nhưng vì khối lượng đất đá quá lớn, phải mất ít nhất 2 ngày để xử lý.

Vụ sạt lở xảy ra không có thiệt hại về người. Chính quyền xã cùng Đồn biên Phòng Cà Xèng đang tiếp tục xử lý hậu quả vụ sạt lở sớm nhất, để kịp thời thực hiện một số phương án chống mưa lũ, sạt lở tại các bản trước khi mưa lớn xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.