Quảng Bình: Sau 2 ngày mưa lớn, H.Bố Trạch thiệt hại gần 100 ha lúa sắp vào vụ

Bá Cường
Bá Cường
02/05/2022 09:51 GMT+7

Mưa lớn kéo dài từ sáng ngày 1.5 đến nay gây thiệt hại gần 100 ha lúa của nông dân trên địa bàn H.Bố Trạch ( Quảng Bình ). Trước đó, trận mưa lũ trái mùa hồi cuối tháng 3 cũng đã tàn phá cả nghìn ha lúa và hoa màu ở Quảng Bình.

Sáng 2.5, thông tin từ Phòng NN-PTNT H.Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết trong ngày 1.5, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều trận mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại gần 100 ha lúa sắp vào vụ thu hoạch của nông dân.

Mưa và gió lớn đã quật ngã nhiều ruộng lúa của bà con nông dân tại H.Bố Trạch

Bá hoàng

Cụ thể, ở 28 xã trên địa bàn H.Bố Trạch, chỉ trừ 2 xã vùng núi và 3 xã biển không trồng lúa, còn lại nông dân các xã đều bị thiệt hại trong đợt mưa lớn bắt đầu từ ngày 1.5 và vẫn kéo dài đến sáng nay 2.5.

Trong đó, thiệt hại nặng nhất gồm địa bàn các xã Hải Phú (20 ha), xã Hưng Trạch (10 ha), TT.Phong Nha (20 ha).

Ông Nguyễn Cẩm Long, Trưởng phòng NN-PTNT H.Bố Trạch, cho biết trong đợt mưa lớn, có khoảng 20 ha lúa bị ngập nước tính đến thời điểm này, số còn lại bị quật ngã do gió và mưa lớn.

Vụ đông xuân, toàn H.Bố Trạch có hơn 5.000 ha lúa được gieo trồng

Bá Hoàng

“Có khoảng 20 ha lúa bị ngập, phần lớn diện tích lúa thiệt hại bị ảnh hưởng do mưa và gió lớn quật ngã cây nên vẫn trông chờ vào việc cứu vớt được. Hiện tại, Phòng NN-PTNT đã phối hợp với các xã thống kê thiệt hại, qua đó đưa ra phương án kịp thời để khắc phục các thiệt hại trên”, ông Long nói.

Nhiều phương án khắc phục sẽ được Phòng NN-PTNT cùng các xã triển khai

Bá Hoàng

Trước mắt, để giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, Phòng NN-PTNT cùng với các xã trên địa bàn H.Bố Trạch (Quảng Bình) sẽ hướng dẫn bà con nông dân dựng lại lúa xanh quật ngã. Đối với lúa chín, chờ trời tạnh ráo sẽ thu hoạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.