Quang Hải sắp thi đấu cho CLB từng gây khó MU, Spurs...tại đấu trường châu Âu

22/04/2022 07:10 GMT+7

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với LASK - đội bóng hiện đang chơi tại Bundesliga Áo và hợp đồng sẽ hoàn tất vào tháng 5 tới. Có thể nói Áo chính là bến đỗ lý tưởng cho tham vọng xuất ngoại của tiền vệ sinh năm 1997 và CLB LASK được xem tập thể phù hợp với số 19 của đội tuyển Việt Nam.

Linzer Athletik-Sport-Klub, còn có tên Linzer ASK hay tên viết tắt đơn giản LASK là câu lạc bộ bóng đá Áo có trụ sở tại Linz - thủ phủ của bang Oberösterreich. LASK được thành lập ngày 7.8.1908, là một trong những đội bóng lâu đời nhất nước Áo. CLB này bắt đầu thi đấu giải vô địch quốc gia Áo vào mùa 1940-1941, giữa lúc thế chiến thứ 2 đang diễn ra ác liệt. Quá thiếu kinh nghiệm cũng như việc thua sút về chất lượng đội hình đã khiến LASK xếp cuối bảng và không thể trụ lại giải đấu. Mãi đến mùa giải 1964-1965, LASK trở thành câu lạc bộ đầu tiên ngoài thủ đô Vienna vô địch giải quốc nội, cũng là lần duy nhất CLB nếm trải được vinh quang trong xuyên suốt lịch sử hơn 100 năm. LASK cũng ẵm luôn cúp quốc gia cùng năm để hoàn thành cú đúp quốc nội đáng nhớ. Tại đấu trường châu lục, CLB này chỉ có 1 lần duy nhất tham dự Cúp C1 Châu Âu ở mùa 1965-1966 và cũng sớm dừng bước. Thành tích tốt nhất của họ là lọt vào bán kết UEFA Intertoto Cup 1995-1996. Năm 1995, đội bóng một lần nữa đổi tên, chữ Linz đại diện cho địa phương đã được bổ sung với tên gọi hoàn chỉnh là LASK Linz. Điều đặc biệt là LASK chưa bao giờ cho phép xuất hiện tên nhà tài trợ đính kèm tên gọi của đội. Năm 2012, LASK Linz lại đứng trên bờ vực phá sản và bị rớt xuống tận giải hạng 3. Tuy vậy trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhờ sự đoàn kết của tập thể, các cầu thủ lẫn ban huấn luyện chấp nhận thi đấu không lương để cứu con tàu đang sắp đắm LASK Linz. Đến năm 2013, mọi thứ trở nên khởi sắc hơn khi CLB được tiếp quản bởi một tập thể các doanh nhân địa phương có tên là "Friends of LASK". Từ đó tình hình tài chính đội bóng mới dần ổn định trở lại. Trong vòng 3 năm sau đó, ở mùa 2016-2017, LASK đã xuất sắc thăng 2 hạng đấu để trở lại giải Bundesliga Áo. Kiến trúc sư của kỳ tích này là HLV kiêm giám đốc thể thao Oliver Glasner. Ngay trong mùa giải trở lại 2017-2018, ông giúp câu lạc bộ về đích ở vị trí thứ 4 giải quốc nội. Năm 2017, đội bóng vùng Linz quay về tên gọi cũ của mình là LASK. Mùa giải 2018-2019, đội giành vị trí á quân giải Bundesliga Áo. Năm 2018, trong lần trở lại Europa League, LASK dừng bước ở vòng sơ loại sau khi thua Besiktas. Đến mùa 2019-2020, thành tích của họ tại UEFA Europa League đã được cải thiện khi lọt đến vòng 16 đội, trước khi bị loại bởi Manchester United. Tại UEFA Conference League 2021-2022 mới đây, LASK tiến đến vòng 1/8 và dừng bước trước Slavia Prague. LASK được xem là bến đỗ lý tưởng của Quang Hải. Về chuyên môn, LASK đã có 4 năm liên tiếp góp mặt tại đấu trường Châu Âu, từng cầm hòa đội bóng lừng danh của nước Anh - Tottenham Hotspur, hủy diệt thế lực hùng mạnh của Hà Lan là PSV Eindhoven 4-1 ở Europa League 2019-2020. Mùa 2020-2021, LASK về đích ở vị trí thứ 3 xếp sau đội bóng cũ của Erling Haaland là Salzburg và Rapid Wien. Ở mùa này do mất đi quá nhiều trụ cột trong kì chuyển nhượng hè, LASK kết thúc giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia Áo ngoài top 6 và không được đá giai đoạn 2 trong nhóm cạnh tranh danh hiệu vô địch. Tuy vậy LASK vẫn là một đội trung bình khá của Áo và là môi trường không quá khắc nghiệt cho khả năng cạnh tranh vị trí của Quang Hải. Trong đội hình LASK hiện tại có 3 cầu thủ thuộc LĐBĐ châu Á là Nakamura Keito người Nhật Bản, Hong Hyun-seok người Hàn Quốc và James Holland của Úc. Số 19 quen thuộc của Quang Hải ở LASK hiện đang thuộc về tiền vệ người Áo Marvin Potzmann. Nếu gia nhập LASK, Quang Hải nhiều khả năng sẽ được HLV Andreas Wieland bố trí chơi hộ công hoặc tiền vệ trái trong sơ đồ 4-2-3-1. Tuy nhiên, Quang Hải vẫn phải cạnh tranh với những cái tên chất lượng ở vị trí của mình như Sascha Horvath, Rene Renner, Hussein Balic và Nakamura Keito. Trong đó đáng chú ý nhất là Sascha Horvath. Tiền vệ người Áo đã ghi 13 bàn, kiến tạo 6 lần cho LASK mùa này. Anh được chuyên trang transfermarkt định giá đến 1,5 triệu euro. Có thể thấy không hề dễ dàng để Quang Hải chiếm một suất đá chính. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, đất nước Áo xinh đẹp sẽ trở thành tâm điểm chú ý của các tín đồ túc cầu giáo Việt Nam. Hãy tưởng tượng hình ảnh Quang Hải sải bước trên các thảm cỏ xanh mướt tại châu Âu để đánh bại các đội bóng hàng đầu. Thật đáng để kỳ vọng!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.