Quang Lê lên tiếng về tin đồn hẹn hò Hà Thành Xuân, từng cưới Mai Thiên Vân

10/06/2022 17:54 GMT+7

Quang Lê khẳng định mình và Hà Thanh Xuân không hề có chuyện yêu nhau như khán giả lầm tưởng. Anh cũng phủ nhận tin đồn từng làm đám cưới với Mai Thiên Vân trước đây.

Quang Lê phủ nhận loạt tin đồn tình ái liên quan đi Mai Thiên Vân và Hà Thanh Xuân

chụp màn hình

Quang Lê và Mai Thiên Vân từng là đôi song ca được khán giả yêu thích qua nhiều ca khúc như Phải lòng con gái Bến Tre, Nhớ nhau hoài... Tuy nhiên, giữa lúc cặp đôi đang được yêu mến tại thị trường hải ngoại thì nam ca sĩ quyết định về Việt Nam hoạt động. Tại chương trình The Jimmy TV, Mai Thiên Vân tâm sự lúc đó cô rất buồn nhưng đành chịu vì đó là sự lựa chọn của Quang Lê. Cô bộc bạch: "Mình lẻ loi cũng buồn chứ, nên tôi đành phải kiếm người mới hát chung như anh Trường Vũ, Tuấn Vũ, Mạnh Quỳnh... Nhưng thật sự đi show ở ngoài thì lâu lâu người ta vẫn hỏi anh Quang Lê. Tôi hay nói giỡn là: Ổng ở phương trời khác rồi".

Trước những chia sẻ của đồng nghiệp, Quang Lê hài hước rằng cho dù Mai Thiên Vân hát với ai thì cũng không thể ăn ý bằng với mình. Đó cũng là lý do thời gian gần đây cả hai "tái hợp" trên sân khấu âm nhạc. "Hồi đó khi thấy Mai Thiên Vân hát cùng người khác, tôi cũng có chạnh lòng chút xíu. Nhưng mình vững lòng và có lập trường là đi rồi cũng sẽ phải quay về thôi", anh nói.

Mai Thiên Vân tâm sự cô từng hụt hẫng khi Quang Lê lựa chọn về nước hoạt động, không còn được hát cùng nhau

chụp màn hình

Cũng trong chương trình, MC thẳng thắn đề cập đến mối tình tan vỡ với Hà Thanh Xuân. Tuy nhiên, Quang Lê lập tức lên tiếng phủ nhận rằng đây không phải là cuộc tình. Nam ca sĩ cho rằng vì cả hai có những khoảnh khắc tình cảm khi quay chung vlog nên khiến khán giả hiểu lầm. "Khi lên vlog thì mình phải thể hiện một chút tình cảm khi quay với nhau. Bản thân mình cũng có thiện cảm thì mới làm việc được, tôi và Xuân cũng có khoảng thời gian khá dài đi với nhau nên mới tạo ra những vlog như thế. Khán giả khi nhìn vào những vlog đó, cứ nghĩ sân khấu là cuộc đời nên ghép cho chúng tôi yêu nhau. Đến khi ngày Hà Thanh Xuân đám cưới, cô ấy cũng báo trước mời tôi nhưng khi đó tôi đang ở Mỹ", giọng ca Người phu kéo mo cau cho hay.

Quang Lê tiết lộ nhiều khán giả tội nghiệp mình khi nghe Hà Thanh Xuân đám cưới vì tưởng cả hai yêu nhau

chụp màn hình

Quang Lê kể thêm, có một nhạc sĩ cũng khá thân thiết với Hà Thanh Xuân và anh, khi nghe tin nữ ca sĩ đám cưới, người nhạc sĩ đó mới làm một bài thơ chúc mừng và để Quang Lê hát thay. "Tôi đọc bài hát đúng là chúc mừng nhưng trong bài hát có gì đó nuối tiếc và chua xót một chút. Tôi là một người nghệ sĩ, khi hát thì phải thể hiện đúng tinh thần bài hát. Tôi cố cảm nhạc, nhưng khi khán giả nghe thì lại nói: "Ôi buồn quá, tiếc nuối quá, tội nghiệp Quang Lê quá". Nhưng nó chỉ là chuyện sân khấu".

Bên cạnh đó, anh cũng lấy ví dụ về chuyện của mình và ca sĩ Mai Thiên Vân để dẫn chứng cho câu chuyện. Nam ca sĩ nhắc về chuyện một thời bị đồn đám cưới với Mai Thiên Vân và phủ nhận: "Như tôi và Mai Thiên Vân có cưới nhau bao giờ đâu mà bị đồn quá trời. Có đợt đi Bến Tre hai đứa lên sân khấu, có nói mọi người mua cái đĩa này rồi kỳ này về em cưới Mai Thiên Vân luôn. Vậy thôi mà bị đồn".

Quang Lê và Mai Thiên Vân sắp kết hợp trong một liveshow của nam ca sĩ tại Mỹ

chụp màn hình

Đáp lại, Mai Thiên Vân bày tỏ: "Anh có hiểu cảm giác khi anh ra đi, em kết hợp với một người khác anh cũng buồn. Bởi vậy khi về đây mà anh còn kết hợp với người khác thì em có buồn không. Nhưng mà cuộc sống, chẳng lẽ em lại đi giành giật anh trở lại. Thôi kệ ai muốn làm gì làm, rồi cuối cùng thì nó cũng là một câu: "Đời dẫu nặng nề trôi mãi trôi, cũng về một nơi". Nữ ca sĩ cũng tiết lộ, sắp tới cô và đồng nghiệp sẽ kết hợp trong nhiều sản phẩm âm nhạc.

Ngoài ra, Quang Lê cũng chia sẻ về lý do đẩy mạnh các kênh YouTube. Nam ca sĩ cho biết anh ấp ủ nhiều dự án và làm vì niềm đam mê. Anh cho rằng nếu tuổi già mà không còn sức đi hát thì kênh YouTube và những sản phẩm sẽ vừa là kỷ niệm, vừa là "kế sinh nhai". "Đó là tiền chợ về sau, tôi nghe câu này từ cô Khánh Ly. Tôi cũng bắt đầu ý thức được và ra sản phẩm trên YouTube để kiếm tiền chợ", anh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.