Quảng Nam: Bùng phát dịch gây chết hàng nghìn con heo

06/07/2007 00:29 GMT+7

Tối ngày 5.7, ông Phan Thăng An - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, địa phương này đã có gần 1.000 con heo bị chết trong 3 ngày qua. Hàng trăm hộ chăn nuôi heo ở các xã Bình Triều, Bình Giang, Bình Dương và Bình Đào điêu đứng hoang mang vì dịch bệnh bùng phát và gây chết trên đàn lợn quá nhanh.

Huyện đã cử nhiều đoàn công tác liên ngành về các xã để nắm tình hình nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây chết trên đàn heo. Theo nhiều hộ dân ở các xã, hầu hết heo bị sốt cao, thải phân vôi, bỏ ăn và sau 3 ngày là lăn đùng ra chết. Theo chẩn đoán của thú y Thăng Bình, đây không phải là bệnh tụ huyết trùng mà có khả năng là một loại bệnh mới tương đối giống với dịch tả heo.

Ngoài Thăng Bình, tại các xã Quế Phú, Quế Cường, Quế Xuân II của huyện Quế Sơn (Quảng Nam), dịch bệnh cũng xảy ra tương tự và đã có trên 500 con heo bị chết. Điều đáng nói là trong khi chưa xác định được nguyên nhân heo chết nhưng tại các chợ ở Thăng Bình, Quế Sơn thịt heo vẫn được bày bán bình thường. Heo thịt được vận chuyển từ 2 địa phương này đi các tỉnh vẫn thông suốt.

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.