Quảng Nam cấp iPad để sớm phát hiện rừng bị xâm hại

Hữu Trà
Hữu Trà
14/03/2018 08:42 GMT+7

Quảng Nam đầu tư hơn 7 tỉ đồng để triển khai dự án ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, bảo vệ rừng bằng các thiết bị di động kết hợp với các phần mềm quản lý rừng từ vệ tinh, từ hệ thống viễn thám.

Ngày 13.3, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã đầu tư hơn 7 tỉ đồng để triển khai dự án ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, bảo vệ rừng bằng các trang thiết bị di động kết hợp với các phần mềm quản lý rừng từ vệ tinh, từ hệ thống viễn thám.
Ngoài ra, khi triển khai dự án Trường Sơn Xanh từ USAID (Mỹ) cũng tài trợ trên 200 iPad để cấp cho các kiểm lâm địa bàn, tổ tuần tra bảo vệ rừng tại Quảng Nam nhằm theo dõi diễn biến, trạng thái rừng hằng ngày, hằng tuần.
Theo ông Thanh, hiện nay có những khu vực rừng bị xâm hại, bị tàn phá lâu ngày rồi mới bị phát hiện, nay thiết bị công nghệ mới sẽ giúp lực lượng kiểm lâm sớm phát hiện những thay đổi bất thường trong rừng, từ đó nhanh chóng điều động, triển khai lực lượng đến xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.