Quảng Nam: Chủ hụi mất liên lạc, tiểu thương chợ Nam Phước như ngồi trên ‘đống lửa’

Mạnh Cường
Mạnh Cường
18/11/2022 16:07 GMT+7

Nhiều tiểu thương ở tỉnh Quảng Nam như ngồi trên 'đống lửa' khi một phụ nữ được cho là chủ hụi mất liên lạc nhiều ngày nay cùng số tiền hụi lớn.

Chiều 18.11, Công an TT.Nam Phước (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết trong ngày hôm nay (18.11), nhiều tiểu thương ở chợ Nam Phước (TT.Nam Phước) đến cơ quan gửi đơn trình báo về việc bà N.T.M.L (ở TT.Nam Phước) đã ôm tiền góp hụi của họ đi khỏi địa phương, đến nay không thể liên lạc được.

Chị Thu Hà trình bày về việc chơi biêu hụi của mình với bà L.

NAM THỊNH

Công an TT.Nam Phước cho biết sau khi tiếp nhận đơn trình báo của các tiểu thương, đơn vị đã vào cuộc xác minh.

Những ngày qua, người dân trên địa bàn H.Duy Xuyên xôn xao trước việc bà N.T.M.L, người “cầm cái” đường dây biêu hụi (chơi hịu) trên địa bàn, đột ngột mất liên lạc.

Tại chợ Nam Phước, nhiều tiểu thương đứng ngồi không yên khi nghe thông tin bà L. đã rời khỏi địa phương. Có khoảng 80% người buôn bán ở chợ này tham gia chơi biêu hụi với bà L.

Việc bà L. “mất tích” khiến tiểu thương có người bị mất khoảng vài chục triệu đồng, có người mất cả tỉ đồng. Ngoài ra, nhiều người dân trên địa bàn H.Duy Xuyên, TX.Điện Bàn cũng tham gia chơi biêu hụi với bà L.

Tiểu thương bật khóc vì lo mất trắng số tiền hàng trăm triệu đồng chơi hụi

nam thịnh

Trở về sau khi mang đơn lên Công an TT.Nam Phước trình báo, bà Nguyễn Thị Gái (bán trái cây tại chợ Nam Phước) cho hay bà góp 4 "chân” hụi, mỗi tháng đóng 40 triệu đồng cho bà L. Từ đầu năm đến nay, bà đã góp hơn 300 triệu đồng.

“Khi nghe tin bà L. đã rời khỏi địa phương và không liên lạc được, tôi cùng nhiều tiểu thương ở chợ này như ngồi trên “đống lửa”. Bà L. “mất tích”, số tiền hàng trăm triệu đồng của tôi có nguy cơ mất trắng”, bà Gái buồn bã nói.

Chị Thu Hà (bán thịt heo tại chợ Nam Phước) cho biết chị tham gia 2 "chân” biêu hụi, mỗi “chân” đóng 10 triệu đồng/tháng. Tính đến hiện tại, chị đã đóng hơn 300 triệu đồng cho bà L.

“Đây là số tiền của tôi và người thân gom góp. Chúng tôi đã làm đơn gửi lên công an yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, nếu xác định bà L. lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chúng tôi thì phải trừng trị thích đáng”, chị Hà nói.

Chợ Nam Phước, nơi có nhiều tiểu thương tham gia đường dây chơi biêu hụi

nam thịnh

Theo các tiểu thương, bà L. làm chủ đường dây biêu hụi tại địa phương khoảng 20 năm nay và rất uy tín, mọi năm đều trả tiền đầy đủ cho mọi người nên không ai nghi ngờ.

Liên quan vụ việc này, ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND TT.Nam Phước, cho biết địa phương đã nắm thông tin về vụ vỡ hụi. Hiện, bà L. đã vắng mặt tại địa phương vài ngày qua và không liên lạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.