Quảng Nam: Ghen tuông, cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang

17/02/2022 06:12 GMT+7

Cho rằng vợ mình đi ngoại tình, một người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam đã ghen tuông, nhẫn tâm ném con gái mới 5 tuổi xuống sông Trường Giang.

Sáng 17.2, một lãnh đạo UBND xã Tam Hải (H.Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái bị chính cha đẻ ném xuống sông Trường Giang vì ghen tuông với vợ.

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân tìm kiếm tung tích cháu V.

PHẠM NGA

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 16.2, hai vợ chồng anh Trần Văn Viên (30 tuổi, ở xã Tam Hải) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì ghen tuông. Trong lúc nóng giận, Viên cõng con gái ruột là cháu T.L.Y.V (5 tuổi) trên vai rồi ném xuống sông Trường Giang. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, chính quyền và người dân địa phương tổ chức lực lượng, tàu thuyền tìm kiếm. Lúc 0 giờ 50 phút cùng ngày (17.2) thi thể cháu V. đã được tìm thấy.

Người dân tập trung theo dõi sự việc

phạm nga

Theo vị lãnh đạo xã Tam Hải cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là người chồng ghen tuông, nghi ngờ vợ mình đi TT.Núi Thành buôn bán rồi ngoại tình với người đàn ông khác.

Sự việc gây rúng động dư luận. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ Trần Văn Viên để điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.