Quảng Nam: Lập đường dây nóng chống dịch tiêu chảy cấp

11/04/2008 10:40 GMT+7

(TNO) Chiều qua 10.4, ông Võ Quang Lợi - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Nam cho biết, trường hợp bệnh nhân Phạm Phú Cường (33 tuổi, trú thôn 3, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành) điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam trong 7 ngày qua không phải là do dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm như dư luận đồn đại những ngày qua.

Anh Cường nhập viện ngày 2.4 trong tình trạng đau bụng, nôn ra máu, tiêu chảy. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân anh Cường chỉ bị rối loạn tiêu hóa nặng. Bệnh nhân đã xuất viện vào sáng 10.4.

Những ngày qua, ngành Y tế Quảng Nam đã chuyển 100 cơ số thuốc phòng trị dịch bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm ở người trị giá gần 200 triệu đồng về 15 bệnh viện và 21 trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện.

Sở Y tế Quảng Nam đã lập đường dây nóng 0510.852786 ngay tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để người dân thông tin nhanh khi phát hiện dịch. Hai đội cơ động với 10 y bác sĩ trực giám sát tại các địa phương, sẵn sàng hỗ trợ cứu chữa các trường hợp bị nhiễm vẩy khuẩn tả.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có công điện yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng trừ bệnh tả; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vệ sinh môi trường, thực hiện ăn chín uống sôi, sử dụng thực phẩm an toàn...

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.