Quảng Nam mở rộng trồng sâm Ngọc Linh ở Núi Thành

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/11/2021 11:34 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương hỗ trợ 1.000 cây giống sâm Ngọc Linh cho H.Núi Thành.

UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương hỗ trợ 1.000 cây giống sâm Ngọc Linh (1 năm tuổi) cho H.Núi Thành để trồng tại khu vực núi Chúa thuộc xã miền núi Tam Trà (H.Núi Thành). Khu vực núi Chúa có điều kiện tự nhiên, đất đai thích hợp để trồng cây dược liệu dưới tán rừng.

Từ năm 2018 đến nay, UBND H.Núi Thành đã tổ chức nhiều đợt khảo sát và trồng thử nghiệm một số cây dược liệu, gồm sâm Ngọc Linh, củ đảng sâm và dây giảo cổ lam, trong đó 15 cây sâm Ngọc Linh được trồng đang sinh trưởng, phát triển tốt. Khu vực núi Chúa mở rộng trồng cây sâm Ngọc Linh sẽ tạo tiền đề phát triển sinh kế cho người dân xã miền núi Tam Trà và các khu vực lân cận, nhất là với đồng bào dân tộc Co có điều kiện mưu sinh gắn với bảo vệ rừng bền vững. Trước đó, tỉnh Quảng Nam cũng đã cấp cây sâm Ngọc Linh giống cho các huyện Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My (mỗi huyện 1.000 cây) để trồng trên những khu rừng nguyên sinh có độ cao 1.300 - 1.500m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.