Quảng Nam: Thiếu nợ, giả vờ vào tiệm mua vàng rồi cướp giật

Mạnh Cường
Mạnh Cường
23/03/2022 16:11 GMT+7

Giả vờ đến tiệm mua vàng, nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam lợi dụng chủ tiệm sơ hở đã cầm lấy số vàng đang dọ hỏi mua bỏ chạy.

Chiều 23.3, Công an H.Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết đơn vị đang tạm giữ Phạm Ngọc Duy (31 tuổi, ở xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 16.3, Phạm Ngọc Duy đeo khẩu trang chạy xe máy không gắn biển số đến tiệm vàng Anh Bằng (ở TT.Bắc Trà My, H.Bắc Trà My) vờ hỏi mua vàng.

Duy được Công an H.Bắc Trà My đưa đến tiệm vàng Anh Bằng để thực nghiệm lại hiện trường vụ cướp tài sản

c.x

Khi chủ tiệm lấy ra một dây chuyền vàng 24K (loại 4 chỉ) và một vòng tay vàng 24K (loại 3 chỉ) cho xem, Duy cầm vàng trên tay, lấy điện thoại ra vờ chụp hình gửi cho vợ xem. Sau đó, lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, Duy cầm số vàng này phóng ra xe, bỏ chạy.

Đến khu vực đất trống gần chợ Bắc Trà My, Duy dừng xe cởi mũ bảo hiểm, áo khoác, dép, khẩu trang... để vứt bỏ. Sau đó, Duy lắp biển số khác vào xe máy rồi chạy xuống TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) để tiêu thụ số vàng vừa cướp giật.

Đến tối 21.3, Duy bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua đấu tranh, Duy khai nhận vì không có tiền trả nợ nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Sau khi khảo sát địa điểm và chuẩn bị đầy đủ công cụ, phương tiện..., Duy lựa chọn tiệm vàng Anh Bằng để thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện vụ nam thanh niên giả vờ mua vàng rồi cướp đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.