Quảng Nam: Thực hư clip công nhân phát hiện giòi lúc nhúc trong đĩa cơm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/03/2022 17:13 GMT+7

Trong lúc đang ngồi ăn cơm tại nhà ăn của công ty đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, một công nhân hoảng hồn phát hiện hiện giòi lúc nhúc trong đĩa cơm của mình.

Sáng 16.3, một đoạn clip 17 giây ghi lại cảnh giòi lúc nhúc bò trong đĩa cơm được cho của nhóm công nhân một công ty ở Quảng Nam được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo dòng trạng thái chia sẻ cùng clip này đến từ tài khoản có tên D.A. với nội dung: “Công ty Draexlmaier ở Tam Thăng, thức ăn có giòi mà công nhân chúng tôi không dám lên tiếng, sợ bị ép, sợ mất việc”.

Giòi xuất hiện trong bữa ăn của công nhân của Công ty Draexlmaier

c.x

Đoạn clip sau đó nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Đa số các bình luận đều cho rằng công ty cần có trách nhiệm hơn về việc ăn uống của công nhân. Công ty phải chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm hằng ngày để tránh trường hợp khi công nhân ăn vào sẽ không may xảy ra ngộ độc thức ăn.

Anh H.G.L người quay đoạn clip nói trên cho biết bản thân là người quay clip nhưng không phải là người đăng tải đoạn clip đó.

Theo anh L. sự việc xảy ra vào trưa 15.3, tại nhà ăn của Công ty Draexlmaier (đóng tại xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam). Thời điểm đó, anh cùng 3 công nhân khác đang ngồi ăn chung bàn thì một công nhân nữ phát hiện trong đĩa cơm của mình có giòi.

Sau đó, anh L. đã quay và chụp ảnh lại, gửi vào nhóm làm việc để phản ánh với người quản lý. Đoạn clip xuất hiện trên mạng hoàn toàn không phải do anh đăng và anh cũng không biết ai đăng.

“Chúng tôi xin nhận trách nhiệm”

Anh Đặng Xuân Ngoạn, Trưởng bộ phận nhân sự Công ty Draexlmaier, xác nhận đoạn clip ghi lại giòi nằm trong đĩa cơm chia sẻ trên mạng xã hội xuất phát từ bếp ăn của công ty. Hiện chúng tôi đã làm việc trực tiếp với người quay clip và nơi cung cấp thức ăn cho người lao động.

Theo ông Ngoạn, bữa ăn trưa hôm qua (15.3), gồm cá, rau muống, gà trộn, dưa leo, canh rau ngót và tráng miệng dưa hấu… Một số công nhân phản ánh thức ăn có giòi nhưng không cụ thể chính xác nó xuất phát từ đâu. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, tìm hiểu thông tin thì biết được giòi xuất phát từ trong nước mắm.

Theo ông Ngoạn, nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể là do điều kiện nắng nóng, nước mắm tái sử dụng trong lọ đựng sẵn dẫn đến sinh ra giòi. Sau khi xác minh được vụ việc, phía nhà cung cấp thức ăn đã nhận lỗi sự cố trên và gửi lời xin lỗi đến công ty và người lao động.

Ông Ngoạn cho biết, sự việc xảy ra là điều cực kỳ nghiêm trọng đối với công ty, chúng tôi sẽ xây dựng lại quy trình kiểm tra. Mỗi ngày, trước buổi ăn sẽ có công đoàn, người lao động và bộ phận nhân sự phụ trách đi kiểm tra từng thực phẩm đầu vào có đảm bảo yêu cầu hay không. Nước mắm chúng tôi cũng yêu cầu phải thay từng ngày. Ngoài ra, công ty sẽ thường xuyên làm việc với nhà cung cấp để cải thiện bữa ăn cho công nhân.

“Để xảy ra sự việc giòi xuất hiện trong phần cơm của người lao động thì chúng tôi nhận trách nhiệm về mình và công khai xin lỗi người lao động”, ông Ngoạn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.