Quảng Ngãi: Cận cảnh đường bê tông bị lũ gây sạt lở, vỡ vụn ở H.Ba Tơ

11/11/2021 19:00 GMT+7

Những ngày qua, tại Quảng Ngãi mưa lớn kéo dài, nước chảy xiết làm nhiều nơi ở miền núi H.Ba Tơ bị sạt lở, sụt lún, hư hỏng, làm cô lập hàng chục hộ dân và gây ách tắc giao thông.

Tuyến đường bê tông bị sạt lở, vỡ vụn

phạm anh

Ngày 11.11, đến đường tỉnh ĐT.624, xã Ba Điền, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi), chúng tôi chứng kiến cảnh sạt lở, vỡ vụn nghiêm trọng của tuyến đường và bờ tràn bê tông tại đây.

Mưa lũ làm hư hỏng đường độc đạo, nhiều hộ dân ở Quảng Ngãi bị cô lập

Nước lũ gây xói lở nền đường

phạm anh

Nước lũ đã gây xói lở và hư hỏng mặt đường bê tông có chiều dài khoảng 300 m gây khó khăn cho người dân nơi đây qua lại.

Chị Nguyễn Thị Kim Chi (25 tuổi, ở thôn Gò Nghênh, xã Ba Điền) cho biết, hôm đầu tiên bị sạt lở hư hỏng đi không được, con cái đành nghỉ học.

Đường bị lún xuống, cả khối bê tông bị vênh lên trên

phạm anh

Lũ xói lở đường tạo thành hố nước

phạm anh

Ông Phạm Văn Ênh, Phó chủ tịch UBND xã Ba Điền cho biết, UBND xã đã cắt cử lực lượng chốt chặn hai bên cầu tràn không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn tính mạng.

Ta luy âm bị nứt

phạm anh

Theo ông Phạm Giang Nam, Phó chủ tịch UBND H.Ba Tơ, mưa lũ trên địa bàn đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Về giao thông, thiệt hại các cầu qua suối tại xã Ba Điền, bị hư cầu Y Long, cầu nước Tun và một số cống, sụt lún, đứt gãy 30 m, đất đá tràn lấp đường, không lưu thông được nước suối lớn chia cắt và cô lập 63 hộ dân.

Một đoạn bê tông bị hư hỏng

phạm anh

Cống D1000 tuyến ĐT624 ở tổ 1, thôn Hy Long, xã Ba Điền thì bị cuốn trôi hoàn toàn. Tuyến đường từ UBND xã Ba Điền đi thôn Gò Nghênh bị xói trôi 200 m lề đường, nước lũ gây xói lở làm ngã và gãy 3 cột điện trung áp 22 KV (trong đó có 1 trạm biến áp Ba Điền 4) gây mất điện toàn bộ thôn Hy Long, xã Ba Điền.

Chính quyền xã Ba ĐIền làm rào chắn không cho người đi lại

phạm anh

Không cho dân đi lại tuyến đường vì sợ nguy hiểm

phạm anh

Hiện tại, điện lực Ba Tơ đang khắc phục sự cố trên. Thiệt hại về ngành giao thông do lũ gây ra H.Ba Tơ khoảng gần 14,5 tỉ đồng.

“Thiệt hại lớn mà nguồn ngân sách địa phương thì có hạn, nên địa phương đề nghị tỉnh bố trí ngân sách để khắc phục”, ông Nam nói.

Tại xã Ba Khâm, cầu treo qua suối Bà Dui, thôn Nước Giáp bị nước lũ gây xói lở 2 móng trụ cầu, làm hư hỏng một phần ván lát và gờ chắn bánh gây mất an toàn giao thông cho các cháu học sinh và người dân đi lại hằng ngày. Đập Đồng Răm ở xã Ba Khâm có tuyến kênh bị nứt gãy, sụt lún làm hư hỏng trụ đỡ kênh ống thép, công trình trên kênh, mái gia cố kênh cụm điều tiết nước. Trường mầm non xã Ba Ngạc cũng bị sạt lở 20 m tường rào.

Tại H.Trà Bồng, rạng sáng 10.11, trụ điện XT427 ở xã Trà Sơn đã bị ngã, gây mất điện một số xã phía tây H.Trà Bồng. Ngay sau khi phát hiện sự cố, Điện lực Trà Bồng đã tập trung lực lượng công nhân, máy móc, dựng lại trụ và cấp điện cho các hộ dân vào trưa cùng ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.